Đức bất ngờ vượt Indonesia về xe nhập vào Việt Nam

Kết thúc tuần đầu tiên của tháng 12, Đức đã vượt Indonesia về lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, chỉ đứng sau Thái Lan.

 
Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 30/11 đến ngày 7/12, lượng xe ôtô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 3.534 chiếc các loại, trị giá 73,2 triệu USD. Như vậy, số lượng xe “ngoại” được đưa về nước đã giảm 197 chiếc so với tuần liền trước, tương đương mức giảm 5,3%.
 
Thái Lan vẫn là thị trường nhập khẩu xe chính của Việt Nam với 2.698 chiếc. Đặc biệt, xe nhập từ Đức bất ngờ vượt lên xe nhập từ Indonesia với kết quả lần lượt 370 chiếc và 242 chiếc. Riêng 3 quốc gia này chiếm 94% tổng số xe nhập khẩu của cả nước. Bên cạnh đó cũng phải kể đếnn những thị trường như Anh (105 chiếc), Hàn Quốc (68 chiếc) hay Trung Quốc (27 chiếc).
 
Con số 3.534 bao gồm 2.108 xe dưới 9 chỗ ngồi, chiếm gần 60% với trị giá 41,8 triệu USD, tăng 7% so với tuần trước. Các phương tiện chủ yếu được mở tờ khai hải quan tại khu vực cảng TP.HCM với 1.701 chiếc và cảng Hải Phòng 406 chiếc. Trong đó, xe có xuất xứ Thái Lan đạt 1.608 chiếc, Đức 369 chiếc, Anh 105 chiếc...
 
Ngoài xe dưới 9 chỗ ngồi, các doanh nghiệp còn nhập về 1.388 xe tải các loại, trị giá gần 28,5 triệu USD. Trong khi đó, xe chuyên dụng đạt 38 chiếc, trị giá khai báo 2,9 triệu USD.
 
Trong tuần qua, cả nước cũng chi 63,6 triệu USD để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô các loại, tăng 8,2% so với tuần trước đó. Phần lớn nhóm mặt hàng này có nguồn gốc từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia...