Đến lượt Pháp ra tay cứu thị trường xe hơi

Suy thoái kinh tế châu Âu khiến nhu cầu mua xe đóng băng và các hãng xe hơi của Pháp bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong cơn nguy, họ đã cầu viện sự cứu trợ từ chính phủ Pháp.

Chính phủ Pháp đang xem xét triển khai một gói hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp xe hơi, Bộ trưởng công nghiệp Arnaud Montebourg đã nói sau khi nhận được những lời kêu gọi từ hãng xe Renault.
 
“Chúng tôi đang làm việc theo hướng này”, Arnaud Montebourg đã nói khi được hỏi về khả năng hỗ trợ cho các nhà sản xuất xe hơi nước này trong một cuộc họp báo tại Paris ngày 14/6.
Cả Renault và đối thủ PSA/Peugeot-Citroen đang vật lộn với những khó khăn do việc sản xuất đình trệ vì nhu cầu mua xe đóng băng trên toàn châu Âu. Lượng tiêu thụ của Renault đã giảm tới 21% từ tháng 1 đến tháng 4, so với 14% sụt giảm của PSA.
 
Carlos Tavares giám đốc điều hành của Renautl đã nói rằng ông sẽ “đón nhận bất kỳ nguồn hỗ trợ nào.” Có thể Chính phủ Pháp sẽ đưa ra một chương trình khuyến khích tiêu dùng xe hơi với khoản hỗ trợ tài chính cho người mua xe mới, giảm thuế cho những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu.
 
Trước đó Carlos Ghosn, CEO của Nissan và Renault, cũng đã cảnh báo về sự đình trệ của thị trường xe hơi châu Âu trong thời gian từ 3 đến 4 năm. Các hãng xe bị lệ thuộc chủ yếu vào khu vực này như Fiat, Renault và PSA/Peugeot-Citroen đang đối mặt với tình trạng ế ẩm và hoạt động cầm chừng. Họ đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các hãng xe Đức và lãnh đạo châu Âu nhưng không được đáp lại. Một tương lai đen tối đang chờ đón Renault và PSA/Peugeot-Citroen nếu không nhận được sự hỗ trợ tài chính đủ mạnh từ Chính phủ Pháp.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn