Đến lượt Fiat dừng làm ăn với Iran

Ngày 26/5, Fiat nói rằng đã dừng mọi quan hệ thương mại với Iran như một động thái ủng hộ những nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm gây sức ép tới chương trình hạt nhân của quốc gia hồi giáo này.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và các cơ sở của Fiat sẽ không sản xuất xe cũng như link kiện cho Iran, Fiat đã nói trong một tuyên bố như vậy.
 
Tập đoàn sản xuất xe hơi của Ý nói rằng hãng sẽ vẫn tôn trọng một số ít các hợp đồng ràng buộc nhưng có thể sẽ dừng xuất khẩu xe hơi và phụ tùng tới Iran ngay lập tức. Fiat cũng nói rằng những hoạt động làm ăn của hãng ở Iran rất nhỏ về số lượng và giá trị. Nói theo một cách khác quốc gia hồi giáo này chẳng đóng vai trò gì trong chiến lược kinh doanh của Fiat, nên việc cắt đứng mọi quan hệ thương mại với Iran là một quyết định nhẹ nhàng.
 
Trước Fiat, một số nhà sản xuất khác như Hyundai, PSA Peugeot Citroën và Porsche đã rút khỏi Iran. Không hãng xe Mỹ nào bán xe tại Iran.
 
Chương trình hạt nhân của Iran bấy lâu nay là một vấn đề khiến phương Tây đau đầu. Trong khi chưa tìm kiếm được giải pháp hữu hiệu, các nước phương Tây đành dùng chính sách cấm vận kinh tế để buộc chính quyền của ông Ahmadinejad nhượng bộ. Họ gây sức ép buộc các nhà sản xuất hàng hóa trong đó có xe hơi rút mọi hoạt động đầu tư và kinh doanh ra khỏi đất nước hồi giáo này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn