Cố tình kê sai chủng loại, nhà cung cấp Trung Quốc bị phạt nặng tại Mỹ

Một nhà cung cấp phụ tùng xe hơi của Trung Quốc đã thừa nhận với Bộ Tư pháp Mỹ về việc đã kê khai sai chủng loại các phụ tùng được làm ở Trung Quốc để lách khoản thuế 2,5 triệu USD.

Ngày 9/6, China Metal Products, công ty Trung Quốc đang điều hành một văn phòng Bắc Mỹ ở Detroit dưới cái tên CMAI Industries, đã đồng ý trả cho chính phủ liên bang 6,3 triệu USD để dàn xếp vụ việc trên. Hơn 4 triệu USD của khoản tiền trên đã được tính từ lô hàng hóa đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, một người đại diện cho chính quyền Michigan cho biết trong một tuyên bố cùng ngày.   
 
CMAI Industries cùng với một số đại lý quốc tế khác của China Metal Products đã tham gia vào một quá trình kê khai sai chủng loại của những hệ thống cổ góp ống xả dành cho xe tải thương mại được sản xuất tại Trung Quốc để tránh bị áp thuế. Những cổ góp hoàn chỉnh đã được đưa vào Mỹ và được kê khai dưới dạng chưa hoàn chỉnh và chúng không phải nộp thuế.
 
Trong khoảng thời gian từ 6/2004 đến 6/2011, Mỹ khẳng định CMAI đã trốn khoản thuế lên tới 2,5 triệu USD cho các linh kiện có tổng trị giá 102 triệu USD. Giới chức cũng cho biết đã phanh phui nhiều vụ gian lận thương mại có liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn tại Mỹ trong năm qua.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn