Chi 15 tỷ đồng mới có chỗ đậu xe ở Hong Kong

HongKong là một trong những thị trường bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới và chỉ riêng một chỗ đậu xe tại đây đã có giá hơn 650.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng).

Chi 15 tỷ đồng mới có chỗ đậu xe ở Hong Kong
 
Mảnh đất có diện tích hơn 17 mét vuông vừa thuộc về Kwan Wai-ming, giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Huarong. Đây là chỗ đậu xe thứ 3 của ông ở khu căn hộ cao cấp Upton, quận Sai Ying Pun.
 
Với số tiền 664.200 USD, chỗ đậu xe thuộc tầng 1 tòa chung cư đã lập kỷ lục mới về giá bất động sản và đắt đỏ hơn giá một số căn hộ ở HongKong. Kỷ lục trước đó được lập vào tháng 10/2016 với giá trị 619.000 USD.
 
Tuy nhiên, Giám đốc nghiên cứu công ty bất động sản Centaline Wong Leung-sing cho biết ông không cảm thấy quá ngạc nhiên bởi mối tương quan giữa cung-cầu về các khu đậu xe đang ở tình trạng bất cân đối nghiêm trọng.
 
Trong thời gian qua, giá nhà đất tại HongKong  liên tục leo thang mặc dù chính quyền đã có không ít nỗ lực nhằm hạ “cơn sốt” địa ốc. Do giới chức trách đánh những mức thuế cao hơn vào các giao dịch mua bán nhà ở nên nhu cầu đầu tư bất động sản không phải nhà ở cũng gia tăng, bao gồm chỗ đỗ xe và nhà văn phòng.
 
Tại Việt Nam, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, đặc biệt là tại các khu trung tâm sầm uất, diện tích đỗ xe cũng vô cùng hiếm hoi. Có thời điểm, người dân phải chi tiền triệu để gửi một chiếc xe cho vài tiếng mua sắm, vì phí trông giữ xe được tính theo giờ, và tùy thời điểm có mức phí thu khác nhau.