Cháy hàng, Ford Mustang bị đội giá

Ford Mustang 2016 mới đã chính thức ra mắt tại Úc. Một số khách hàng đầu tiên đã nhanh chóng chớp thời cơ mua và bán lại xe của họ cao hơn giá bán lẻ gần 40 nghìn USD do mẫu xe này đang cháy hàng.

Xe Ford Mustang 2016
 
Ford cho biết: Hãng không thể ngăn chặn những người bán cá nhân hoặc các đại lý của hãng bán xe với giá cao ngất ngưởng như vậy. Có ít nhất 5 chiếc ô tô đã được rao bán trực tuyến với giá hơn 80 nghìn USD, thậm chí 95 nghìn USD tại bang Victoria (Úc). Trong khi giá khởi điểm của hãng chỉ là 57.490 USD cho động cơ V8.
 
Hiện tại, chưa đến 1.000 Ford Mustang 2016 mới được đăng ký tại Úc, trong khi số lượng đơn đặt hàng đã vượt con số 4.000. Nhiều fan hâm mộ của “ngựa hoang” với động cơ V8 mạnh mẽ có thể phải chờ đến cuối năm 2016 mới được nhận hàng.
 
Xe Ford Mustang 2016 1
 
Trả lời báo giới, Graeme Whickman - Chủ tịch hãng xe Ford tại Úc - cho biết: “Thị trường sẽ quyết định giá mà người bán và người mua giao dịch. Chúng ta đang sống trong môi trường cạnh tranh. Hãng cũng đã đưa ra giá đề xuất. Tuy vậy, khách hàng vẫn quyết định mua chiếc xe đó với bất cứ giá nào”.
 
Để khắc phục điều này, Ford đang tính chuyện sẽ đưa thêm những chiếc xe Mustang tay lái phải đến Úc, nhưng không thể đảm bảo có thực hiện được hay không. Thực tế, Ford đã tăng giá xe đến 2.500 USD vào tháng 12/2015 do nhu cầu tăng cao gấp 4 lần dự đoán. Dù vậy, hãng xe Mỹ vẫn muốn bán mẫu xe với mức giá “phải chăng”.
 
Bên cạnh nhu cầu tăng đột biến, nguyên nhân khiến nhiều khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu là có hơn 100 phụ tùng lớn nhỏ cần sử dụng cho phiên bản tay lái bên phải. Khi Ford ước tính số xe sản xuất, hãng chỉ đặt hàng một số lượng nhất định những phụ tùng này. Đặc biệt, quyết định được đưa ra một năm trước khi xe có mặt trên thị trường.
 
Nhà máy sản xuất Mustang của hãng ở Michigan (Hoa Kỳ) đã phải hoạt động 22 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. Nhưng nhiều khả năng, danh sách chờ đợi khó được rút ngắn trong thời gian tới. Trong khi đó, những khách hàng muốn lái thử xe tại các đại lý cũng chỉ được dùng phiên bản 4 xi-lanh.