Cắt giảm 8.000 việc làm, Peugeot-Citroen gây chấn động nước Pháp

Hãng xe PSA hôm qua 12/7, tức là 2 ngày trước khi Pháp kỷ niệm Quốc khánh, đã gây sốc cho người lao động và làm choáng váng chính phủ khi công bố kế hoạch đóng cửa một nhà máy lớn ở ngoại ô Paris và cắt giảm 8.000 chỗ làm.

Kế hoạch được đưa ra trong cuộc họp cùng ngày giữa ban điều hành ở Aulnay-sous-Bois, một trong những nhà máy sản xuất xe hơi lớn nhất nước Pháp, với phía công đoàn. Ngay lập tức, người lao động đã tập trung trước cửa nhà máy để phản đối kế hoạch trên. Người đại diện cho công đoàn, Jean-Pierre Mercier, phát biểu với báo chí rằng đoàn người biểu tình sẽ liên kết với cả các công nhân ở những nơi khác nhưng cũng đang có nguy cơ mất việc để cùng lập ra một “cuộc chiến đấu chung”.
 
PSA có nguồn gốc lâu đời với chiếc xe hơi đầu tiên được sản xuất từ năm 1891 và hiện chiếm hai phần ba thị trường ôtô Pháp. Dễ hiểu vì sao mà ngay sau quyết định của PSA, văn phòng Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã ra thông báo cho biết đây là một kế hoạch “không có tiền lệ ... một cú sốc thực sự thật sự với tất cả nhân viên của tập đoàn, với nền kinh tế địa phương và với toàn bộ ngành công nghiệp ôtô".
 
Ông Ayrault yêu cầu Ban lãnh đạo PSA phải thảo luận ngay với các công đoàn nhằm bảo toàn lâu dài việc làm và duy trì hoạt động ở toàn bộ các cơ sở sản xuất ở Pháp. Thủ tướng Pháp cũng thông báo là ngày 25/7 tới, chính phủ sẽ đưa ra một kế hoạch để yểm trợ ngành sản xuất xe hơi Pháp.
 
PSA, nắm trong tay 2 trong 3 thương hiệu ôtô lớn nhất nước Pháp là Peugeot và Citroen, được dự báo là sẽ lỗ tới 700 triệu euro trong năm nay. PSA cũng đang cố gắng tiết kiệm khoảng 1 tỷ euro do doanh số bán hàng tại châu Âu sụt giảm quá lớn, trong khi thị trường ngày càng thụt lùi. Quý đầu năm nay, lượng xe bán ra ở châu Âu đã giảm tới 20% và nhiều nước khu vực Nam Âu như Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha đang phải sống nhờ và các khoản cứu trợ. Riêng với PSA, doanh thu từ việc bán xe mới giảm gần 17% xuống còn 6,98 tỷ euro, với số lượng xe bán ra trên toàn thế giới là 790.100 .chiếc
 
Chủ tịch hãng Philippe Varin cho biết PSA đang lỗ khoảng 100 triệu euro mỗi tháng.
Dự định tiếp theo của PSA là sẽ sa thải thêm 1.400 người tại nhà máy ở Rennes và 3.600 người ở các nơi khác. Hiện hãng sử dụng khoảng 100.000 nhân công tại Pháp và 209.000 người trên toàn thế giới. Năm ngoái, PSA cũng đã cắt giảm 6.000 chỗ làm.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn