Các đại lý từ chối nhận Chevy Volt

Chevrolet Volt đã được coi là chiếc xe điện không đối thủ và nó đã đưa GM trở lại như một nhà cách tân công nghệ. Nay những hy vọng của GM đã bắt đầu đổ vỡ một phần do doanh số bán Volt rất chậm và nó đang nằm trong một cuộc điều tra của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Theo như trang tin Automotive News, ngày 23/1, một số đại lý đang từ chối nhận lô xe Volt mà GM chỉ định cho họ. Ví dụ, khu vực New York được phân phối 104 chiếc nhưng các đại lý chỉ chấp nhận 31 chiếc.
 
Khi được hỏi về tình trạng này, người phát ngôn của GM, Rob Peterson, nói: “Có nhiều thông tin sai lệch đã xuất hiện trong tháng qua, và các đại lý tốt nhất là chờ đợi những thông tin xác thực nhất.”
 
Tổng cộng, GM mong đợi bán được 10.000 chiếc Volt năm ngoái nhưng chỉ có 7671 chiếc tới tay khách hàng. Với kết quả không khả quan, hãng xe Mỹ có thể sẽ xem lại lại kế hoạch sản xuất 60.000 chiếc Volt cho năm 2012.
 
Ảnh: Dây chuyền này sẽ sản xuất 60.000 chiếc Volt trong năm 2012
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn