BMW chấm dứt đàm phán hợp tác về fuel cell với GM

BMW đã chấm dứt đàm phán với GM để hợp tác phát triển pin nhiên liệu fuel-cell dành cho xe hơi tương lai. Điều này diễn ra ngay sau khi hãng xe sang của Đức tăng cường quan hệ đối tác với Toyota Motor.

“Chúng tôi vẫn đàm phán với GM nhưng không còn về chủ đề fuel cell nữa”, Alexander Bilgeri, một phát ngôn viên của BMW AG đã nói ngày hôm nay 27/6.
 
BMW và Toyota đang định mở rộng hợp tác vốn có của họ sang lĩnh vực fuel cell và các thành phần cho xe điện. CEO của BMW Norbert Reithofer và chủ tịch của Toyota Akio Toyoda đã sẵn sàng cho một buổi họp báo vào ngày 29/6, theo một lời mời từ nhà sản xuất xe hơi Đức. Tuy nhiên hai hãng xe này từ chối bình luận về thông tin trên.
 
Ngày 12/12/2011, BMW đã nói rằng hãng đang đàm phán với GM để hợp tác về công nghệ fuel cell. Nhưng lựa chọn Toyota là một đối tác dựa trên một thỏa thuận được ký kết ngày 1/12/2011 để phát triển pin li-ion. Tại cùng thời điểm đó, các công ty đã nói rằng họ sẽ tiếp tục triển khai các dự án khác để phát triển những công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.
 
Hợp tác nghiên cứu đã trở thành tiêu chí trong ngành công nghiệp xe hơi do các nhà sản xuất đang tìm cách giảm chi phí đắt đỏ khi phát triển sản phẩm đáp ứng các quy định khí thải ngày càng ngặt nghèo. Trước đó BMW đã hợp tác với PSA Peugeot Citroen về động cơ cho nhãn hiệu Mini. Hai công ty đang cũng đang hợp tác trên các linh kiện hybrid. Nhưng những dự án này đang được xem xét lại sau khi GM nắm giữ cổ phần của hãng xe Pháp. BMW đang xoắn lấy Toyota và chấm dứt mọi thứ dây dưa với GM.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn