6 tháng đầu năm, người Việt tiêu thụ hơn 1,5 triệu xe máy

Tính đến hết tháng 6/2018, số lượng xe máy người Việt tiêu thụ đã vượt 1,5 triệu chiếc theo thống kê của VAMM.

 
Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố kết quả bán hàng quý II/2018. Theo đó, 5 thành viên bao gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha có lượng tiêu thụ tổng cộng 783.940 xe, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Con số này không bao gồm xuất khẩu cũng như lượng tiêu thụ đến từ một số tên tuổi không thuộc VAMM. Tuy nhiên, 5 thành viên của Hiệp hội chiếm hơn 90% thị phần nên phản ánh tương đối chính xác nhu cầu xe máy của người Việt.
 
Cộng dồn 6 tháng đầu năm, các thành viên VAMM bán ra 1.587.144 chiếc. Trung bình, mỗi ngày người Việt mua hơn 8.800 xe máy các loại.
 
Trong những năm gần đây, xe máy vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân nhưng tốc độ tăng trưởng chưa thực sự “ấn tượng” bởi nhu cầu gần như đã ở trạng thái bão hòa. Theo báo cáo của hiệp hội, tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 của toàn thị trường đạt chưa đầy 5%.
 
Tuy nhiên, có một xu thế là các dòng xe tay ga ngày càng được ưa chuộng và ăn khách nhất là Honda Vision. Kết thúc năm 2017, đây chính là mẫu xe bán chạy nhất, qua mặt cả mẫu xe số phổ thông Sirus của Yamaha. Tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 6, số lượng xe Vision được bàn giao cho khách hàng cũng vượt con số 160.000 chiếc.