6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu ôtô giảm hơn 75%

Số lượng xe “ngoại” về Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đã giảm 75,7% về lượng và giảm 68,3% về trị giá.

 
Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 6/2018, Việt Nam nhập về 3.356 xe ôtô nguyên chiếc các loại với trị giá trên 82 triệu USD. So với tháng liền trước, con số này đã tăng 45,6% về lượng và 21,4% về trị giá nhưng nhìn chung, số lượng các phương tiện được mở tờ khai hải quan luôn ở tình trạng trồi sụt giữa các tuần.
 
Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc qua các tuần của tháng 6/2018
Nguồn: Tổng cục Hải quan
 
Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi “áp đảo” với 1.771 chiếc, trị giá 40,4 triệu USD. Tiếp đó đến xe tải (1.479 chiếc, 29,1 triệu USD) và xe chuyên dụng (106 chiếc, 12,6 triệu USD).
 
Thái Lan là quốc gia xuất khẩu xe chính sang Việt Nam với 2.917 chiếc, trị giá 54,7 triệu USD. Ngoài ra còn có các thị trường như Mỹ (123 chiếc, trị giá 9,5 triệu USD), Nhật Bản (99 chiếc, 4,5 triệu USD), Đức, Trung Quốc, Nga...
 
Tính đến hết tháng 6, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trên cả nước đạt 12,38 nghìn chiếc, trị giá 329 triệu USD. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2017, xe nhập đã giảm 75,7% về lượng và 68,3% về trị giá.
 
Một trong những nguyên nhân đầu tiên vẫn nằm ở Nghị định 116 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 khiến hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu xe gặp khó khăn. Hiện mới có một số tên tuổi đáp ứng quy định mới để đưa xe về nước, bao gồm Honda, Toyota, Ford, Chevrolet và mới nhất là Mitsubishi.