50 năm, Toyota bán 44 triệu xe Corolla

Toyota đang kỉ niệm sinh nhật lần thứ 50 của mẫu xe bán chạy nhất thế giới Corolla. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1966 tại Nhật Bản, cho đến nay, đã có hơn 44 triệu chiếc đến tay khách hàng.

Xe Toyota Corolla 2017
 
Vào những năm 60s, Corolla được thiết kế là một chiếc xe sở hữu không gian nội thất và băng ghế phía sau rộng rãi. Nó chỉ mất 3 năm để trở thành tên tuổi bán chạy nhất tại Nhật Bản và nhanh chóng “xâm chiếm” nhiều thị trường khác nhau trên toàn cầu. Không những vậy, 2 năm sau khi chính thức được giới thiệu, sản lượng hàng năm của Toyota Corolla đã tăng gấp đôi lên 1,1 triệu xe.
 
Xe Toyota Corolla
 
Thời điểm hiện tại, Toyota Corolla đang ở thế hệ thứ 11 và “thống trị” vị trí mẫu xe bán chạy nhất thế giới kể từ năm 1997. Hãng xe Toyota cung cấp hai phiên bản khác nhau cho các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.
 
So với thế hệ đầu tiên, thế hệ mới nhất của Corolla về cơ bản đã thay đổi rất nhiều bởi các kích thước dài, rộng đều được cải thiện, nền tảng dường như cũng không liên quan. Đầu năm nay, Toyota đã giới thiệu Corolla phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm cho người tiêu dùng tại Mỹ. Xe được phát triển dựa trên Corolla SE 2017, trang bị các bánh xe 17 inch, hệ thống đèn LED sửa đổi, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm…