Wazuma GT: đầu ôtô, đuôi môtô

Lazareth – một công ty đến từ Pháp chuyên sản xuất và độ xe, nổi tiếng về những sáng tạo kỳ quặc nhưng rất độc đáo tại châu Âu - vừa giới thiệu tại triển lãm Geneva 2014 chiếc Wazuma GT cực chất: không hẳn là ôtô và cũng không phải xe máy.

Wazuma GT có 4 bánh nhưng trên thực tế, chỉ có 3 điểm tiếp xúc với mặt đất do 2 bánh sau được chặp làm một với một cụm truyền động. Xe được trang bị động cơ V8 4.0 lít lấy từ Jaguar, cho công suất 375 mã lực và mô men xoắn 387 lb-ft (524 Nm), truyền động đến các bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp. Ở thời điểm hiện tại, đây không phải sức mạnh quá lớn nhưng khi kết hợp với trọng lượng 2.170 pound (984 kg), tỷ số công suất/trọng lượng có thể “thách thức” bất cứ đối thủ nào.
 
 
 
 
Hãng Lazareth cho biết Wazuma GT không phải hẳn là một chiếc xe hơi khi không có kính chắn gió, cũng chưa phải xe máy khi tài xế có cách thức ngồi điều khiển vô-lăng.
 
 
 
 
 
 
 
 
Đây không phải lần đầu tiên hãng độ xe của Pháp cho ra lò những mẫu xe lạ mắt. Cuối năm 2013, Lazareth cũng “trình làng” chiếc Wazuma V8F được thiết kế dựa trên cấu trúc xe 3 bánh tương tự nhưng thiên về cách thức lái mô-tô như dòng xe Can-am. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng chiếc xe lại rất mạnh mẽ và hầm hố với động cơ Ferrari V8, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực, cùng với đó là hộp số 6 cấp lấy từ BMW M3. Nhờ đó, xe có thể đạt tốc độ đối đa gần 320 km/h với trọng lượng 650 kg.
 
 
 
Xe Wazuma V8F
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn