Túi khí cho người đi bộ đầu tiên trên thế giới

Chiếc Volvo V40 2013 là xe đầu tiên trên thế giới được trang bị loại túi khí có tác dụng b

Volvo luôn là một trong những hãng xe đi đầu trong trong công nghệ an toàn cho ôtô. Đó là lý do vì sao mà hãng xe “tàu” là Geely kiên quyết mua lại Volvo từ tay Ford vào năm 2010. Dù không thể tự quyết định số phận, nhưng hãng xe Thụy Điển vẫn nhanh chân hơn các đối thủ trong việc trình làng loại túi khí độc đáo, có tên gọi Pedestrian Safety Airbag – túi khí dành cho người đi bộ. Công nghệ mới rất có ý nghĩa vì thống kê cho thấy các tổn thương ở đầu là nguyên nhân chính gây ra tử vong trong các vụ tai nạn ôtô.
 
Loại túi khí này không chỉ an toàn cho người đi bộ và người đi xe 2 bánh trong các va chạm với ôtô mà còn tạo thêm một lớp bảo vệ cho những người ngồi ghế trước trong xe. Volvo V40 được trang bị các cảm biến nhận biết khi có va chạm với người đi bộ. Lúc đó, một túi khí cỡ lớn bao trùm gần như cả ca-pô và một phần kính chắn gió sẽ bung ra, nhờ đó người gặp nạn bên ngoài sẽ không bị đập thẳng vào kính chắn gió hay phần khung xe. Ngoài ra, ca-pô V40 còn tự động bật lên đỡ lấy phần thân của người gặp nạn.
 
Hãy xem clip dưới đây để hiểu thêm tính năng của loại túi khí đặc biệt này:
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn