Top 5 tay đua có mức lương ngất ngưởng trong giải đua F1

Alonso, Hamilton hay Jenson Button là những cái tên đứng đầu kiếm được nhiều tiền nhất với thu nhập hàng chục triệu Euro mỗi năm từ đường đua Công thức 1. Và những đồng nghiệp của họ cũng có mức lương cao chẳng kém.

Ở vị trí số 1 phải nói tới Fernando Alonso (30 triệu Euro)
 
Fernando Alonso đã hai lần giành chức vô địch thế giới khi còn ở Renault vào năm 2005 và 2006. Sau đó, anh chàng trở nên đắt hàng như một hệ quả tất yếu. Vào năm 2007, Alonso chuyển tới McLaren trước khi trở lại Renault sau một vài năm. Đến năm 2010, tay lái người Tây Ban Nha này gia nhập Ferrari và được trả lương cao nhất thế giới, bỏ xa đàn anh Michael Schumacher (8 triệu Euro).
 
Vị trí số 2 Lewis Hamilton tay đua da màu đầu tiên (16 triệu Euro)
 
 
Lewis Hamilton là người da màu đầu tiên chính thức tham gia trong giải đua F1 khi ra mắt năm 2007 và ngay lập tức tạo nên cơn bão lớn khi về đích thứ hai, chỉ sau Kimi Raikkonen với 1 điểm cách biệt. Ngay năm sau, tay đua người Anh đã giành chức vô địch thế giới và hiện anh đang đầu quân cho đội đua Mercedes.
 
Về 3 là Jenson Button (16 triệu Euro)
 
 
Tay đua xe người Anh xuất hiện lần đầu năm 2000 cho Williams và sau đó chuyển đến Benetton – đội đua Renault hiện tại. Năm 2003, Jenson Button chuyển đến BAR – sau này trở thành Honda năm 2006 và cũng là thời điểm anh chàng về nhất chặng đua đầu tiên ở Grand Prix Hungary. Đến năm 2009, Honda rời bỏ cuộc chơi và đội đua được tiếp quản bởi Ross Brawn. Button đã giành chức vô địch thế giới năm 2009 cùng chiếc xe của Brawn được gắn động cơ Mercedes và chuyển sang đội đua McLaren-Mercedes một năm sau đó.
 
Ở vị trí thứ 4 là tay đua trẻ Sebastian Vettel (10 triệu Euro)
 
 
Mới 25 tuổi, Sebastian Vettel đã sở hữu rất nhiều kỷ lục như là tay đua trẻ nhất tham gia vào một giải Grand Prix, tay đua trẻ nhất ghi được điểm sau một vòng đua tại F1, tay đua trẻ nhất dẫn đầu một vòng đua và tay đua trẻ nhất đứng trên bục Podium. Quan trọng hơn, Vettel là tay đua trẻ nhất vô địch thế giới vào năm 2010, tiếp đó là 2011 và 2012 khiến anh chàng sở hữu thêm cả danh hiệu tay đua trẻ nhất từng hai lần và ba lần vô địch F1. Hiện Vettel vẫn là thành viên đội đua Red Bull.

Số 5 cuối cùng là Mark Webber (10 triệu Euro)

 
 

Là đồng đội của Vettel tại Red Bull, trước đó Webber từng là người của Minardi và Jaguar. Năm 2009, tay đua này giành nhất chặng lần đầu tiên tại Đức và 1 năm sau đó, Webber tuy dẫn đầu gần như cả mùa giải đua xe song lại đau đớn nhận vị trí thứ ba khi cuộc đua kết thúc. Năm tiếp theo, Webber tiếp tục đứng thứ ba sau Vettel và Jenson Button.