Renault sẽ tham gia F1 với tư cách đội đua

Dường như thương hiệu xe hơi của Pháp muốn “tiến sâu” hơn vào giải đua F1 khi mới đây chủ tịch và CEO của Renault Carlos Ghosn thông báo sẽ xuất hiện tại F1 2016 bằng một đội đua của riêng mình.

CEO Renault khẳng định
 
Hiện tại, Renault được biết đến là nhà cung cấp động cơ cho đội đua Red Bull Racing, tuy nhiên khi những trục trặc liên tục của hệ thống động cơ Renault trong mùa giải F1 2015 xảy ra. Mối quan hệ giữa Red Bull và Renault đã chính thức chấm dứt trước thời hạn 2 năm (hợp đồng đã được ký tới hết mùa giải F1 2017).
 
Thế nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong “làng đua F1”  đã khiến cái tên Renault không thể thiếu tại giải đua danh giá này. Thật bất ngờ khi trong mùa giải F1 2016 tới đây, Renault sẽ có màn xuất hiện thật đặc biệt. Sẽ không còn là nhà cung cấp động cơ cho các đội đua khác. Renault sẽ tham chiến với đội đua của riêng mình.
 
CEO Renault khẳng định 1

Theo như công bố vào hồi tháng  9 về một bức thư ngỏ ý với Lotus, Renault vẫn tiếp tục đánh giá khả năng quay lai giải đua công thức 1 với tư cách là một đội đua chính thức bằng việc mua lại đội đua này. Đây được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho sự trở lại của Renault, minh chứng bằng sự hợp tác trong hơn 15 năm, với 2 lần vô địch thế giới cùng nhau vào năm 2005 và 2006.
 
Quyết định tham gia F1 với tư cách là một đội đua chính thức được đánh giá là khá sáng suốt trong thời điểm này. Giải đua F1 được đánh giá là một sân chơi công nghệ đỉnh cao, chất lượng, bền bì của động cơ trong ngành công nghiệp ô tô và nó cũng góp phần không nhỏ trong việc nhận diện thương hiệu của một hãng xe.
 
Renault và F1 luôn có một mối liên hệ khăng khít, từ năm 1977, khi hãng tham gia bằng với việc giới thiệu động cơ turbo, sau này trở thành một tiêu chuẩn của giải. Renault từ đó đã tham gia vào hơn 600 chặng đua, chiến thắng trên 168 chặng, đạt 12 danh hiệu vô địch cho nhà sản xuất và 11 ngôi vương dành cho tay đua.