Qatar MotoGP 2015 mở màn, Ducati đánh bại Honda giành Pole

Mùa giải MotoGP 2015 đã chính thức khai mạc tại đường đua LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT QATAR, nằm giữa sa mạc mênh mông sát cùng với 2 quốc gia “dầu mỏ” bên cạnh cũng có trường đua xe là Bahrain và UAE. Mùa giải 2015 được dự đoán sẽ trở nên kịch tính hơn vì đội Ducati đang gây bất ngờ lớn, đe doạ 2 tên tuổi sừng sỏ là Yamaha và Honda. Trực tiếp ngày đua thử và phân hạng giành vị trí xuất phát, Ducati đã vượt mặt tất cả.

Đợt chạy thử cuối cùng tại đường đua ngày thứ 6
 
Trong đợt chạy thử cuối cùng tại đường đua ngày thứ 6, Ducati đã gây quá nhiều bất ngờ với phần còn lại của MotoGP 2015.  Cả 2 tay đua Andrea Dovizioso và Andrea Iannone với chiếc xe đua mới Ducati Desmosedici GP15 luôn nằm trong top 3 tay đua có thành tích tốt nhất trong buổi chạy thử tại Qatar. Trong phần hỏi đáp tại “lều” của Ducati với 2 tay đua, trả lời câu hỏi của Tạp chí Otoxemay Việt Nam về cảm giác như thế nào của mình về những chiếc xe đua mới của các đối thủ? A.Iannone đã trả lời đơn giản là anh không biết chiếc motor nào khác ngoài Ducati!
 
Đội Ducati giành Pole
 
Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Marc Marquez vẫn có được thành tích khá tốt trong 3 đợt chạy thử chính thức ( 2 buổi chạy thử tại Sepang và 1 buổi tại Qatar) trước thềm mùa giải mới. Và phải nói rằng mùa giải MotoGP 2015 với mẫu xe đua mới Honda RC213V 2015, tay đua người Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch thế giới.. Nhưng Marquez đã không còn là một “bất ngờ” của MotoGP nữa. Anh chỉ còn là rào cản để vượt qua vào lúc này.
 
Hình ảnh tại chặng đua thử
 
Như thường lệ đối thủ lớn nhất của Marquez vẫn là bộ đôi của Movistar Yamaha MotoGP là Lorenzo và Valentino Rossi. Tuy nhiên, với việc sử dụng mẫu xe đua hoàn toàn mới Desmosedici GP15, Ducati đang là một đối thủ nặng cân mới với Marquez và Repsol Honda Team. Và đúng như dự đoán, liên tục trong 2 chặng phân hạng từ 20h đến 21h30 đêm 28/03 tại Qatar, tay đua Dovizioso vượt mặt Marquez. Gã Ducati này đã nhất chặng Qualifying với 1’54’113’’, tay đua Pedrosa đồng đội của Marquez xếp thứ 2, Marquez chỉ xếp thứ 3 (1’54’437’’). Đồng đội Iannone của Ducati cũng xếp 4.. 2 tay đua “cứng” của xe Yamaha thì lại gây thất vọng khi bị xếp ngoài Top 5.
 
Đội Ducati xuất sắc giành chiến thắng trong đợt chạy thử cuối cùng
 
Tay đua Cal Crutchlow vừa chuyển từ đội Ducati mùa giải 2014 sang đội Honda LCR đã có vẻ đuối sức, anh đã bị ngã xe ở cuối chặng Q2 dù vẫn chạy tiếp nhưng chỉ được xếp thứ 12. Tay đua trẻ đồng đội của Crutchlow là Jack Miller – người đang gây ấn tượng lớn vì được chuyển thằng từ Moto3 lên MotoGP mà không qua Moto2, thì cũng lộ ngay độ “non” với hạng đua GP vì ngã ngay từ chặng đầu chỉ xếp thứ 22.
 
Bảng xếp hạng
 
Thực sự là mùa giải MotoGP 2015 bắt đầu rất phấn khích khi Andrea Dovizioso đã khiến Ducati như được hồi sinh bằng xuất “pole” đứng đầu, đánh bại cả Dani Pedrosa và Marc Marquez của hãng xe Honda. Giới chuyên môn đánh giá, kết quả ấn tượng của Ducati năm nay là sự kết hợp của nỗ lực toàn đội Ducati, cộng thêm quyết định sử dụng lốp mềm hơn, đặc biệt là cỗ máy Desmosedici GP15 được nghiên cứu cải tiến triệt để cùng với đội kỹ thuật của Shell Advance... Thậm chí xếp thứ 5 cuối trong Top vẫn là một chiếc xe Ducati “bình thường” với tay đua Yonny Hernandez của đội Pramac Racing.
 
Chiến thắng của đội Ducati
 
Ducati vượt qua Honda bảng xếp hạng ngày chạy thử cuối cùng
 
Vậy là việc về ngoài Top có thể coi là một thất bại của đội đua Yamaha. Khởi đầu tại Qatar với mầu đỏ Ducati đã lu mờ vệt xanh của Yamaha. Jorge Lorenzo chỉ giành được vị trí thứ 6 tại vạch xuất phát ngày mai. Còn “The Docter” Valentino Rossi mở màn mùa giải tận vị trí thứ 8,  xếp sau cả tay đua “lèm nhèm” Bradley Smith của đội đua Yamaha Tech 3. Mùa MotoGP 2015 bây giờ có lẽ không phải là Rossi mới cho Marquez “ngửi khói”, mà lại là Dovizioso với chiếc Ducati Desmosedici GP15 được chăm sóc đặc biệt với nhớt Shell Advance có thể sẽ làm nên chuyện lớn. Hãy chờ trận đua chính thức sau 15 giờ nữa (1h sáng thứ Hai, giờ Việt Nam) xem bất ngờ có được khẳng định!