Jorge Lorenzo khởi đầu mùa giải mới đầy hứng khởi

Chặng 1 Commercial Bank Grand Prix of Qatar 2016 diễn ra tại đường đua Losail International Circuit Qatar đã kết thúc với thắng lợi tuyệt đối thuộc về nhà vô địch thế giới MotoGP 2015 Jorge Lorenzo. Mặc dù chiến thắng dễ dàng thuộc về tay đua của Movistar Yamaha MotoGP, thế nhưng những gì mà hai tay đua của Ducati thể hiện ở chặng khai màn này chắc chắn sẽ khiến Lorenzo phải lo lắng.

 
 
Với thành tích 1 phút 54 giây 543 hoàn thành hết môt vòng đua tại Losail, Lorenzo đã xuất sắc mang về cho mình vị trí pole đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2016. Xếp ngay phía sau Lorenzo là nhà đương kim vô địch MotoGP 2014 Marc Marquez với thành tích 1 phút 54 giây 634. Và thành tích tốt thứ ba chính là tay đua của Team Suzuki Ecstar Maverick Vinales với 1 phút 54 giây 638.
 

Tận dụng rất tốt lợi thế có được pole trong ngày đua phân hạng, Lorenzo bước vào ngày đua chính thức tại Losail một cách rất tự tin. Mặc dù vấp phải một sự “kháng cự” đến từ Dovizioso thế nhưng với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Lorenzo đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau 22 vòng đua. Lorenzo có được vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 42 phút 28 giây 452. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về tay đua của Ducati Andrea Dovizioso với 2 giây 019 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục podium thuộc về nhà đương kim vô địch MotoGP 2014 Marc Marquez với 2 giây 287 nhiều hơn.
 
 

Tuy nhiên những gì mà Andrea Dovizioso cũng như Andrea Iannone thể hiện được ở đường đua Losail, chắc hẳn không chỉ riêng Movistar Yamaha MotoGP mà các đội đua còn lại sẽ phải dè chừng Ducati. Kịch bản của mùa giải MotoGP 2016 bắt đầu không quá nhiều khác biệt so với mùa giải năm ngoái với Ducati khi mà cả hai tay đua của họ thể hiện được tốc độ đáng sợ trong ngày khai màn tại đường đua Losail. Thế nhưng càng về cuối của mùa giải MotoGP 2015, Dovizioso và Iannone liên tục tỏ ra thiếu ổn định và liên tục gặp sai lầm.
 
Trở lại diễn biến chính của chặng 1 Commercial Bank Grand Prix of Qatar 2016, với phong độ thi đấu khá cao của nhóm 4 tay đua đầu tiên gồm Lorenzo, Dovizioso, Marquez và Rossi đã làm lu mờ phần còn lại của MotoGP 2016. Khoảng cách giữa tay đua cán đích nhanh nhất với tay đua xếp thứ 5 trở đi lại minh chứng rõ rang sức mạnh của nhóm đầu. Khi mà Lorenzo chỉ hơn các tay đua xếp thứ 2 3 và 4 khoảng hơn 2 giây, thì khoảng cách với vị trí thứ 5 của Dani Pedrosa lên đến hơn 14 giây. Một sự chênh lệch quá rõ nét.
 

Lợi thế từ việc có được pole đã khiến Lorenzo nhanh chóng vươn lên dẫn đầu đoàn đua ngay sau thời điềm xuất phát. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ngay sau khi vòng đua thứ nhất kết thúc, Andrea Iannone và Andrea Dovizioso đẩy cao tốc độ và vượt qua Lorenzo vươn lễn dẫn đầu đoàn đua. Ở những vòng đua tiếp theo, bộ đôi đến từ Ducati giữ tốc độ và khoảng cách khá tốt nhất là ở những đoạn thẳng khiến cho Lorenzo không có cách nào chiếm được vị trí phía trước.
 
Thế nhưng bất ngờ ở vòng 6, khi đang vững vàng ở vị trí đầu tiên thì Iannone có một pha xử lý thiếu chính xác và đo đường mặc dù không xảy ra va chạm với bất kỳ tay đua nào. Quả là đáng tiếc cho tay đua của Ducati, nếu còn tiếp tục thi đấu cho tới cuối cuộc đua chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.
 
Sau khi Iannone “ngã ngựa”, Dovizioso tiếp nối vị trí đầu tiên của đồng đội. Tuy nhiên chắc hẳn pha đo đường của người đồng đội đã khiến Dovizioso có chút sao nhãng và chỉ giữ vững vị trí đầu tiên của mình trong vỏn vẹn có 3 vòng đua trước khi bị Lorenzo đánh chiếm. Kể từ thời điểm có được vị trí dẫn đầu của Dovizioso, Lorenzo không gặp phải bất cứ sai lầm nào và băng băng cán đích ở vị trí đầu tiên. Kết thúc chặng đua, Lorenzo cho biết quyết định bất ngờ sử dụng bộ lốp mềm ngay trước thời điểm chặng đua khai man là điểm khác biệt mang tới thắng lợi đầu tiên trong mùa giải của Lorenzo.
 

Khi mà vị trí đầu tiên đã chắc chắn thuộc về Lorenzo, thì cuộc đua cho vị trí thứ hai giữa Dovizioso và Marquez là tất cả nhữn gi đáng xem nhất ở chặng 1 MotoGP 2016. Liên tiếp ở những vòng đua cuối cùng Dovizioso và Marquez đã “chiến đấu” cho vị trí thứ hai rất khốc liệt. Mặc dù Dovizioso luôn dành lợi thế trong cuộc đua này nhưng có những thời điểm Marquez xuất sắc vượt lên. Đỉnh điểm ở vòng đua cuối cùng, việc Marquez xuất sắc vượt qua Dovizioso thì phần đông người hâm mộ tin rằng vị trí thứ hai chắc chắn thuộc về tay đua của Repsol Honda Team. Tuy nhiên, Dovizioso không để chiến thắng tuột mất khỏi tay mình, một tình huống xử lý dứt khoát và đầy sức mạnh ngay sau đó đã giúp Dovizioso vượt qua Marquez và cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc.
 
Như vậy chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP 2016 đã kết thúc với thắng lơi tuyệt đối thuộc về Jorge Lorenzo. Nhà vô địch MotoGP 2015 đã khởi đầu con đường bảo vệ chức vô địch của mình thật suôn sẻ. Bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi đến từ Dovizioso hay Marquez, Lorenzo vẫn băng băng mang về danh hiệu đầu tiên của mùa giải MotoGP 2016. Tuy nhiên, chắc chắn Lorenzo sẽ phải cẩn thận hơn ở các chặng đua tiếp theo trước sức ép đến từ các tay đua này. Với những gì đã diễn ra ở chặng 1 MotoGP 2016, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ kịch tính và đầy bất ngờ. 
 
Bảng kết quả chặng 1 MotoGP 2016
 
 
Một số hình ảnh trong ngày đua chính thức ở chặng 1 MotoGP 2016