Dani Pedrosa buộc phải tạm dừng thi đấu

Dani Pedrosa sẽ không thi đấu tại chặng 2 MotoGP 2015 tại Austin, Mỹ. Tay đua người Tây Ban Nha buộc phải tạm “dừng cuộc chơi” ngay sau khi chặng khai màn mùa giải kết thúc để chữa trị dứt điểm chấn thương cánh tay phải của mình. Hiroshi Aoyama đã được chọn làm người thay thế Dani Pedrosa tham chiến tại chặng 2 tới đây.

Dani Pedrosa buộc phải tạm dừng thi đấu
Trong buổi họp báo sau chặng đua Qatar GP kết thúc, Dani Pedrosa đã công bố một thông tin khá bất ngờ, đó là: Với tình trạng cánh tay phải như bây giờ, anh khó có thể thi đấu với 100% phong độ. Bất ngờ hơn, Pedrosa còn cho biết, hai cuộc phẫu thuật chữa trị vết thương ở cánh tay anh đã hoàn toàn thất bại. Các bác sỹ còn cho biết, dù có thêm một cuộc tiểu phẫu nữa, vết thương chưa chắc đã được chữa khỏi mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Được biết, cánh tay phải của Dani Pedrosa đã gặp vấn đề về việc bơm máu, dẫn đến việc gây cảm giác đau đơn mỗi khi gồng tay.
 
Dani Pedrosa cũng cho biết, chấn thương cánh tay của anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả chung cuộc ở chặng đua tại Losail, Qatar. Tay đua này đã thừa nhận, anh đã không thể hiện được đúng 100% khả năng của mình trong chặng đua đầu tiên. Chấn thương ở cánh tay đã gây rất nhiều khó khăn cho anh.
 
Sauk hi kết thúc chặng đua đầu tiên, Dani Pedrosa đã trở về Tây Ban Nha và gặp gỡ các bác sỹ tại Barcelona và Madrid. Thật may mắn cho tay đua này, bác sỹ Angel Villamor đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật cho Dani Pedrosa. Bên cạnh đó, các bác sỹ tại đây cũng đảm bảo chấn thương của anh sẽ sớm phục hồi và nguy cơ tái phát chấn thương trong tương lai là rất ít.

Theo kế hoạch, vào sáng 3/4 buổi phẫu thuật cho Dani sẽ diễn ra và thời gian phục hồi dự kiến từ 4 đến 6 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Dani Pedrosa sẽ không thể tham dự chặng đua tại Austin GP và Argentina GP. Việc Dani Pedrosa có thể sớm trở lại thi đấu còn tùy thuộc vào thông báo của đội ngũ bác sỹ.
 
Dani Pedrosa cho biết: “Rõ ràng đây không phải thông tin mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện với các bác sỹ và chuyên gia y tế mới đây tôi cảm thấy tự tin và biết đây là sự lựa chọn duy nhất của mình. Chúng ta hãy hy vọng cuộc phẫu thuật này sẽ thành công. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ vì đã ủng hộ cho tôi và đặc biệt là Honda, Repsol, Red Bull, các nhà tài trợ của chúng tôi đã thấu hiểu điều này”.
 
Với việc Dani Pedrosa không thể thi đấu trong các vòng đua tiếp theo, tay lái thử của họ Hiroshi Aoyama sẽ chính thức được chọn để thi đấu thay thế cho tay đua người Tây Ban Nha này. Mùa giải MotoGP vừa diễn ra được một vòng đua, tuy nhiên đã có quá nhiều thông tin không vui xuất hiện với Repsol Honda Team. Nhà đương kim vô địch Marquez đã có một khởi đầu quá tồi tệ trong khi đó mặc dù được xuất phát ở vị trí thứ 2 nhưng chung cuộc Dani Pedrosa vẫn nằm ngoài top 3 tay đua về đích đầu tiên. Sau 2 mùa giải thành công rực rỡ, MotoGP 2015 sẽ là mùa giải đầy thách thức cho đội đua vô địch MotoGP 2014