Choáng với màn tăng tốc 386 km/h của Toyota Supra

Thế hệ thứ tư của chiếc xe thể thao Toyota Supra vừa hoàn thành quãng đường 400m trong vòng 6,05 giây với vận tốc 386 km/h.

Toyota Supra
 
Tuy nhiên, đây không phải phiên bản tiêu chuẩn của chiếc Supra, mẫu xe này đã qua tay hãng độ Ekanoo Racing và mang tên Outlaw. Màn tăng tốc trên của chiếc Outlaw đã được thực hiện bởi tay đua xe người Mỹ Gary White – tay đua vừa tham gia hệ thống giải đua Bahrain National Drag Racing Championship.
 
Hãng độ xe Ekanoo Racing không công bố quá trình độ lại mẫu xe này, cũng như thông số kỹ thuật, thông tin duy nhất được đưa ra là xe sử dụng động cơ 2JZ và hộp số tự động 5 cấp.
 
 
Supra ra đời vào năm 1976 với động cơ 6 xi-lanh turbo kép cho công suất 320 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp. Ngay khi đặt chân tới Mỹ, chiếc xe cũng nhanh chóng được dân chơi chấp nhận, chứ không không phải chiếc Corolla bán chạy. Đến thời điểm này, Toyota Supra vẫn được những “tín đồ mê tốc độ” dành cho những tình cảm đặc biệt.
 
Dù đã ngừng sản xuất vào năm 1998, nhưng đến bây giờ Toyota Supra vẫn làm nóng tên tuổi của mình tron các cuộc đua drift ở khắp nơi trên thế giới, sau khi đã được nâng cấp. Trong phần đầu của series phim Fast and Furious, diễn viên xấu số Paul Walker đã ra mắt với chiếc xe này khi sắm vai cảnh sát chìm xâm nhập giới đua xe đường phố. Bản thân Paul sau đó sắm cho chính anh một chiếc đời 1995 màu trắng.
 
Có thể nói, trong lịch sử của hãng xe Toyota, Supra chính là mẫu xe hiếm hoi được ca tụng như một chiếc xe tuyệt vời cả về thiết kế và sức mạnh, khác hẳn 99% còn lại là những chiếc xe hợp lý, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại kém hấp dẫn, nhàm chán.
 
Clip màn tăng tốc của chiếc Toyota Supra Outlaw: