Chặng 5 MotoGP 2017: Vinales chiến thắng, Rossi ngã trước cửa thiên đường

Tân binh của Movistar Yamaha MotoGP Maverick Vinales đã có một chiến thắng chặng hết sức kịch tính sau “cuộc chiến” với người đồng đội Valentino Rossi tại ngày đua chính thức chặng HJC Helmets Grand Prix de France. Không những để Vinales đánh bại, Rossi còn “ngã ngựa” ở thời khắc cuối cùng của cuộc đua.

 
Ngày đua chính thức chặng 5 MotoGP 2017 có thể nói là cuộc chiến tay 3 giữa bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP và tay đua của Monster Yamaha Tech3 (cả 3 đều sử dụng xe đua của Yamaha). Tuy nhiên ở cuộc chiến này, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) chỉ có thể làm khó được Vinales và Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) ở 7 vòng đua đầu tiên.
 
oto-xemay-motogp-france Johann Zarco (5) sớm tạo được lợi thế trước bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP

Với lợi thế từ việc sử dụng bộ lốp mềm (tốc độ tốt hơn nhưng yêu cầu tay đua phải có khả năng giữ lốp tốt hơn), Johann Zarco nhanh chóng đánh bại các đối thủ để leo lên vị trí đẫn đầu đoàn đua ngay từ vòng đua đầu tiên. Trong suốt 7 vòng đua đầu tiên, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) và Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) đã thể hiện được sự vượt trội rõ ràng với phần còn lại tại Le Mans. Mặc dù đây là năm đầu tiên “đặt chân” tới MotoGP, nhưng Johann Zarco đang là một đối trọng với những “cựu binh” của thể thức đua này.
 
oto-xemay-motogp-france Vinales vượt qua Zarco ở vòng đua thứ 7
 
oto-xemay-motogp-france Tiếp đến là Rossi đánh bại Zarco

Thực tế cho thấy, Johann Zarco đã khiến cho Vinales và Rossi phải “nóng mắt” khi liên tiếp tăng tốc, tạo khoảng cách an toàn và vững vàng ở vị trí đầu tiên. Cũng phải nói thêm rằng, Johann Zarco là tay đua người Pháp và được thi đấu tại Le Mans (Pháp) dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Zarco đã được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.
 
Nội chiến giữa bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP 

Thế nhưng, sự khát khao dành chiến thắng trong lần đầu tham dự MotoGP cũng khổ thể bù đắp được kinh nghiệm non nớt của Zarco. Thêm vào đó, việc sử dụng bộ lốp mềm (trong khi các đối thủ dùng lốp Trung Bình) cũng khiến Zarco dần thua thiệt. Lần lượt từ vòng đua thứ 7 và 23, Johann Zarco từ vị trí dẫn đầu đã lần lượt để Maverick Vinales rồi Valentino Rossi vượt qua.

Cuộc chiến của “nhà” Movistar Yamaha MotoGP đã chính thức bắt đầu từ vòng đua thứ 23 khi mà Zarco đã bị bỏ lại phía sau. Cả Maverick Vinales và Valentino Rossi liên tục tăng tốc và bỏ xa nhóm phía sau. Tưởng chừng như chặng 5 MotoGP 2017 sẽ khép lại với vị trí đầu tiên thuộc về Vinales và Rossi cán đích ngay phía sau thì kịch tính bắt đầu diễn ra ở 4 vòng đua cuối. Khi mà Vinales không thể thoát khỏi sự bám đuổi lì lợm của tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP Valentino Rossi. Mặc dù đã hết sức cố gắng phòng thủ cho vị trí đầu đoàn của mình, nhưng Vinales vẫn cay đắng nhìn Rossi vượt qua mình ở vòng đua thứ 26. Không những thế, pha vượt người của Rossi đã khiến hai chiếc Yamaha YZR-M1 2017 xảy ra va chạm. May mắn là cả hai vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Không dừng lại ở đó, Maverick Vinales đã khẳng định rõ ràng cho phần còn lại của MotoGP thấy rằng 2 chiến thắng chặng trong tổng số 4 vòng đua MotoGP 2017 đi qua của anh có được không phải do may mắn. Số 25 của Movistar Yamaha MotoGP nhanh chóng tăng tốc và bám sát sau số 46. Và điều gì phải đến cũng đã đến, những áp lực được tạo ra rất lớn từ phía Vinales đã khiến cho Rossi xử lý một cách thiếu chính xác. Kịch tính của chặng 5 MotoGP được đẩy lên đỉnh trong thời điểm bước vào vòng đua cuối cùng, khi mà chiến thắng đang được Rossi giữ đến 70% thì bất ngờ tay đua người Ý có một pha vào cuối thiếu chính xác để Vinales vượt lên trên.
 

Cảm nhận về chiến thắng sắp rời khỏi tay mình ở trong vòng đua cuối cùng. Rossi dường như đã “say đòn” tiếp tục tấn công vị trí dẫn đầu của Vinales. Khi mà sự tỉnh táo không còn, một pha xử lý thiếu chính xác của Rossi là hoàn toàn dễ hiểu. Và bi kịch đã xảy ra, không những không vượt qua được người đồng đội tại Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi còn “đo đường” đầy tiếc nuối trong thời khắc chuẩn bị cán đích. Một thất bại toàn diện của Valentino Rossi trước Maverick Vinales.
 
Chiến thắng chung cuộc thuộc về Maverick Vinales - Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 500 của đội đua Yamaha

Chung cuộc, kết thức 28 vòng đua tại Le Mans, Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) cán đích đầu tiên với 43 phút 29 giây 793. Vị trí thứ hai thuộc về Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) với 3 giây 134 nhiều hơn vị trí dẫn đầu. Và vị trí thứ ba thuộc về Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) với 7 giây 717 nhiều hơn vị trị dẫn đầu.

Sau khi cuộc đua kết thúc, Rossi thừa nhận trong vòng đua cuối cùng của chặng 5 MotoGP 2017, anh đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc. Thế nhưng đây vẫn là một chặng đua tốt với anh khi Rossi đã có phong độ thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, Valentino Rossi cũng chia sẻ thêm rằng, dười như Vinales đã chạy cắt đường để vượt qua anh ở vòng đuôi cuối cùng. Còn về phía Maverick Vinales, tân binh của Movistar Yamaha MotoGP đã khẳng định, anh không chạy sai luật khi vượt qua Rossi.
 
oto-xemay-motogp-france

Khi mà Rossi “cay đắng” từ bỏ cuộc đua ở vòng đấu cuối thì người hưởng lợi lớn nhất là Johann Zarco. Từ vị trí thứ ba, Johann Zarco nghiễm nhiên cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, vị trị này cũng hoàn toàn xứng đáng với những gì Zarco đã làm được tại “sân nhà” Le Mans. Là một tay đua mới tại MotoGP, thế nhưng trong 5 chặng đua của MotoGP 2017 vừa qua, Zarco đã thể hiện được sự tốc độ và sự lị lợm trong thi đấu một cách hoàn toàn bất ngờ. Cụ thể ở chặng 5 MotoGP 2017, bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP đã phải rất vất vả để vượt qua được Zarco. Chắc chắn, tay đua người Pháp sẽ là đối trọng rất lớn trong mùa giải năm nay.
 

Cũng tương tự như trường hợp của Johann Zarco, tay đua của Repsol Honda Team Dani Pedrosa cũng bước lên bục podium sau khi Marc Marquez gặp tai nạn ở phần cuối của cuộc đua (vòng 18).
 
Marc Marquez "đo đường" ở vòng đua thứ 18 

Marc Marquez chia sẻ: “Tôi đã bắt đầu cuộc đua khá tốt. Từng bước, từng bước tôi đã có cảm nhận tốt hơn với chiếc xe đua của mình. Thế nhưng đột nhiên các tay đua của Movistar Yamaha MotoGP đẩy nhanh tốc độ. Tôi đã rất cẩn thận ở một số vị trí tại đường đua Le Mans – nơi thường xảy ra tai nạn. Nhưng tôi vẫn phạm phải một sai lầm”.

Bên cạnh, Rossi hay Marquez, chặng 5 MotoGP 2017 còn có 5 tay đua khác không thể hoàn tất 28 vòng đua gồm: Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini), Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing), Scott Redding (OCTO Pramac Racing), Karel Abraham (Pull&Bear Aspar Team) và Hector Barbera (Reale Avintia Racing).

Kết thúc chặng 5 MotoGP 2017 với chiến thắng chặng, Maverick Vinales vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải với 85 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Dani Pedrosa với 68 điểm. Mặc dù không hoàn tất 28 vòng đua tại Le Mans, Rossi vẫn có được được vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp.
 
Kết quả chặng 5 MotoGP 2017
 
Bảng tổng sắp tay đua mùa giải MotoGP 2017