Chặng 14 MotoGP 2017: Chiến thắng đầy cảm xúc của Repsol Honda Team

Tay đua Marc Marquez đến từ Repsol Honda Team đã xuất sắc mang về cho mình chiến thắng chặng thứ 5 từ đầu mùa giải MotoGP 2017 với việc cán đích đầu tiên tại đường đua MotorLand Aragon, Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, tay đua còn lại của đội đua Honda cũng có được vị trí thứ hai trên bục podium tại đường đua Tây Ban Nha này.

Marc Marquez xuất sắc mang về cho mình chiến thắng chặng thứ 5 từ đầu mùa giải
 
Ngày đua chính thức chặng 14 Gran Premio Movistar de Aragon 2017 diễn ra tại đường đua Aragon đã chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của đội đua Repsol Honda Team, khi mà hai tay đua Marc Marquez - Dani Pedrosa lần lượt cán đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai.

Kết thúc 23 vòng đua tại Aragon, Marc Marquez (Repsol Honda Team) xuất sắc có được vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 42 phút 06 giây 816. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về người đồng đội tại đội đua Honda là Dani Pedrosa với 0 giây 879 nhiều hơn. Trong khi đó, vị trí còn lại trên bục podium thuộc về tay đua Jorge Lorenzo của Ducati Team với 2 giây 028 nhiều hơn.
 

Ngày đua chính thức chặng 14 MotoGP 2017 thực sự là của Repsol Honda Team với 2 màn bứt phá thần tốc đến từ bộ đôi Marc Marquez và Dani Pedrosa. Với riêng Marquez, chiến thắng này còn trở nên đặc biệt hơn khi nó giúp số 93 của Repsol Honda Team chính thức vượt qua Andrea Dovizoso (Ducati Team) để có mặt ở vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải MotoGP 2017.
 
Marquez thể hiện phong độ thi đấu vượt trội tại Aragon

Vị trí dẫn đầu của Marquez còn được củng cố vững chắc hơn với việc trong gày đua chính thức chặng 14 tại Aragon, Andrea Dovizioso chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 với 9 điểm. Với việc Marquez cán đích ở vị trí đầu tiên với 25 điểm, tay đua của Repsol Honda Team có được 224 điểm và hơn tay đua của Ducati 16 điểm.
 

Trở lại ngày đua chính thức chặng 14 MotoGP 2017 tại đường đua Aragon Tây Ban Nha. Mặc dù chỉ có được vị trí thứ ba toàn đoàn khi chặng đua đi qua được nửa quãng đường. Cộng với việc Jorge Lorenzo đến từ Ducati Team thể hiện được rất nhiều sự vượt trội qua mỗi vòng đua tại Aragon. Không có quá nhiều kỳ vọng vào việc tay đua của Repsol Honda Team có thể thực hiện được một cuộc lật đổ để chiếm ngôi đầu. Chưa kể đến việc muốn đánh bại được Lorenzo, Marquez còn phải vượt qua một chướng ngại vật cô cùng sừng sỏ mang tên Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP).
 
Valentino Rossi cũng đã có một chặng đua khá tốt

Ngay chính bản thân Rossi đã phải thừa nhận sự vượt trội của Marquez ở chặng đua này: “Chiến thắng của Marquez tại đường đua Aragon có thể là bước ngoặt của mùa giải năm nay. Tôi nghĩ rằng việc có được chức vô địch thế giới MotoGP bây giờ là một điều vô cùng khó khăn với phần còn lại của MotoGP”.
 

Trước đó ở vòng đua thứ 10, suýt chút nữa thì Marquez đã có được vị trí dẫn đầu đoàn đua khi tận dụng việc các đối thủ vào cua không thực sự chính xác. Số 93 của Repsol Honda Team đã nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ vào lao lên đầu đoàn đua. Thế nhưng với một góc cua khá gắt và tốc độ của chiếc Honda RC231V lúc đó là rất cao, Marquez gần như không kiểm soát được xe và chạy lệch ra ngoài đường đua. May mắn không có một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, số 93 nhanh chóng trở lại đường đua và tìm cơ hội đánh bại nhóm trên.

Liên tiếp trong các vòng đua 13, 14 và 15, Marquez lao như một mũi tên vượt qua Dovizoso (thứ 3), Rossi (thứ 2) và thu hẹp khoảng cách với tay đua dẫn đầu là Lorenzo. Việc gì đến cũng phải đến, với sức ép vô cùng khủng khiếp của Marquez, đến vòng đua thứ 16, Lorenzo cùng chiếc Ducati GP17 đã bị đánh bại. Marquez lao như một mũi tên vượt qua Lorenzo để có được vị trí dẫn đầu đầy phấn khích. Và kể từ đó cho đến lúc cán đích đầu tiên sau 23 vòng đua, không có bất cứ tay đua nào có thể gây được áp lực lên vị trí dẫn đầu của số 93.
 

Chặng 14 MotoGP 2017 thực sự là cuộc đua của Repsol Honda Team khi mà tay đua còn lại của đội đua này cũng thể hiện được một phong độ thi đấu vô cùng chói sáng.

Chỉ có được vị trí xuất phát thứ 6 trong ngày đua chính thức và liên tiếp “ngụp lặn” ở giữa đoàn đua trong suốt nửa đầu của cuộc đua. Không có quá nhiều kỳ vọng cho việc Pedrosa có thể được vinh danh trên bục podium. Thế nhưng, Dani Pedrosa đã làm cho tất cả khán giả tại đường đua Aragon không khỏi phấn khích với những pha vượt người thần tốc.
 

Cuộc tấn công của Dani Pedrosa cũng chính thức bắt đầu từ vòng đua thứ 15 khi anh vượt qua Maverick Vinales, qua đó “đặt chân” vào nhóm dẫn đầu. Lúc này trước mặt Pedrosa là Dovizoso, Rossi, Lorenzo và Marquez. Không hề nao núng, trong các vòng đua kế tiếp, Dani Pedrosa liên tục tăng tốc và đánh chiếm các vị trí phía trên. Cho đến vòng đua thứ 20, Pedrosa đã áp sát tay đua xếp thứ hai lúc bấy giờ là Lorenzo. Và đến vòng đua thứ 21, tay đua của Ducati đã chính thức để Pedrosa vượt qua một cách “tâm phục khẩu phục”. Một chặng đua vô cùng tuyệt vời với cá nhân của Pedrosa nói riêng, hay Repsol Honda Team nói chung.
 

Bên cạnh sự chói sáng của bộ đôi Repsol Honda Team, một chút tiếc nuối dành cho Jorge Lorenzo (Ducati Team) thì chặng 14 MotoGP còn một điểm nhấn đáng kể nữa. Đó chính là sự trở lại đầy ấn tượng của tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP Valentino Rossi.

Tưởng chừng như sẽ sớm chia tay mùa giải MotoGP 2017 sau một chấn thương vô cùng nghiêm trọng (gãy chân phải) trong buổi chạy xe cào cào.  Thế nhưng sau đúng 22 ngày kể từ khi gãy chân, Rossi đã trở lại thi đấu một cách đẩy quả cảm tại Aragon. Có những thời điểm tại chặng 14 MotoGP, Rossi luôn có mặt ở nhóm 3 tay đua dẫn đầu cạnh tranh vị trí cao nhất trên bục podium. Thế nhưng, có lẽ vừa trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng như vậy, thể lực không cho phép Rossi có thể duy trì một phong độ thi đấu cao trong suốt 23 vòng đua. Chung cuộc tại Aragon, Rossi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.
 
Bảng kết quả chặng 14 MotoGP 2017
 
 
Bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải MotoGP 2017