Casey Stoner bước vào buổi chạy thử đầu tiên với Ducati

Tay đua 2 lần vô địch thế giới MotoGP Casey Stoner đã có buổi chạy thử xe đầu tiên cho đội đua Ducati tại Sepang, Malaysia. Trong khi Casey Stoner thực hiện việc chạy thử mẫu xe đua Desmosedici GP15 thì tay đua thử còn lại của Ducati là Michele Pirro sẽ cầm lái mẫu xe đua mới GP16.

 
Vào cuối năm 2015, sau 5 năm gắn bó với một chức vô địch thế giới MotoGP cùng Honda Racing Team (HRC), Casey Stoner đã nói lời tạm biệt để quay về với Ducati.  Trước đó, Casey Stoner đã cùng Ducati vô địch MotoGP 2007, trong mùa giải thành công đó Casey Stoner đã giành được 10 chiến thắng chặng/18 chặng đua. Đồng thời, tay đua người Úc cũng giúp Ducati xuất sắc đạt danh hiệu đội đua của năm. Tiếp đến trong khoảng thời gian thi đầu từ 2007 đến 2010, Casey Stoner đã cùng Ducati có được 23 chiến thắng chặng.
 
 
Mùa giải MotoGP 2016 sẽ chính thức được khai mạc vào tháng 3 tới đây. Tại thời điểm này các hoạt động chạy thử chính thức đã được bắt đầu. Và Sepang (Malaysia) được lựa chọn là đường chạy thử đầu tiên của mùa giải mới.
 
Với những thay đổi tương đối quan trọng như hệ thống điều khiển điện tử cũng như sử dụng bộ lốp hoàn toàn mới (lốp Michelin thay thế cho Bridgestone) sẽ mang tới cho các đội đua khá nhiều thách thức.
 
Trong buổi chạy thử đầu tiên tại Sepang, Casey Stoner cùng chiếc xe đua Ducati Desmosedici GP15 đã hoàn thành 54 vòng đua với thành tích tốt nhất là 2 phút 02 giây (thời gian hoàn thành một vòng đua). Sau mỗi chặng chạy thử, Casey Stoner sẽ cùng ngồi lại với đội ngũ kỹ thuật của Ducati để đưa ra những nhận xét của mình.
 
 
Sau buổi chạy thử tại Sepang, Stoner cho biết: “Hôm nay tôi đã có buổi chạy thử rất thú vị cùng đội đua của mình. Tôi sẽ cần them một chút thời gian nữa để có được cảm giác tốt nhất. Tôi đã không cầm lái bất kỳ chiếc xe đua MotoGP nào trong vòng hơn 1 năm nay. Tôi đang rất cố gắng để làm quen với chiếc xe và bộ lốp mới nhanh nhất. Ducati Desmosedici GP rất có tiềm năng và tôi hy vọng mình sẽ đưa ra được rất nhiều nhận xét hữu ích cho đội đua.
 
Trong khi tay đua người Úc chịu trách nhiệm chạy thử chiếc GP15 từng được sử dụng trong mùa giải năm 2015 thì Michele Pirro sẽ cầm lái chiếc GP16 hoàn toàn mới. Trong khoảng thời gian chạy thử tại Sepang, Pirro sẽ tập trung phần lớn thời gian vào việc kiểm tra khả năng tiêu thụ nhiên liệu của xe.
 
 
 
Đội đua Ducati đang thử nghiệm mẫu xe GP16 mới
 
Bắt đầu mùa giải MotoGP 2015 với rất nhiều dấu hiệu tích cực. Thế nhưng càng về phần cuối của màu giải 2015 hai tay đua của Ducati là Andrea Iannone và Andrea Dovizioso đã thể hiện một phong độ thi đấu thiếu sự ổn định. Qua đó đội đua nước Ý đã có một mùa giải đáng quên. Ducati hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào những kinh nghiệm của nhà vô địch thế giới MotoGP 2007 – 2011 Casey Stoner sẽ giúp ích rất nhiều cho đội đua Ducati trong mùa giải MotoGP 2016 tới đây.