Xe cảnh sát lấy cảm hứng từ xe đua F1

Cảnh sát Anh vừa giới thiệu một “vũ khí” mới nhất để ngăn chặn các hành vi lái xe nguy hiểm: Caparo T1 lấy cảm hứng từ xe đua F1 có thể vận hành ở tốc độ hơn 320 km/h.

Xe cảnh sát lấy cảm hứng từ xe đua F1 1
 
Trên thực tế, Caparo T1 không được dùng để truy quét các xe ô tô đi quá tốc độ. Thay vào đó, các quan chức dùng nó để truyền tải thông điệp về lái xe an toàn.
 
Xuất hiện trong ngoại hình của một chiếc xe cảnh sát, Caparo T1 đã tham gia diễu hành tại giải đua xe Le Mans. Nó chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h.
 
Xe cảnh sát lấy cảm hứng từ xe đua F1 2
 
Chiếc "xe đua" cũng được trưng bày tại một gian hàng ở Autosport International ở Birmingham. Paul Keasey, người đứng đầu sở cảnh sát Central Motorway Police Group, cho biết đây là một cơ hội tốt để thu hút sự quan tâm của những tài xế quan tâm đến xe hiệu suất. Có những người chúng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp trong những dịp bình thường. Bởi vậy, với sự kiện này, chúng tôi có thể chia sẻ quan điểm về an toàn đường bộ”.
 
Xe cảnh sát lấy cảm hứng từ xe đua F1 3
 
Ông cho rằng điều quan trọng là các tài xế cần phân biệt giữa đua xe thể thao và gây nguy hiểm cho người khác khi lái xe quá tốc độ trên đường cao tốc.  Ngoài ra, cảnh sát còn mô phỏng cho các lái xe sự nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện khi sử dụng đồ uống có cồn.
 
Xe cảnh sát lấy cảm hứng từ xe đua F1 4