Valtteri Bottas vững vàng chiến thắng trong chặng mở màn F1 2020

Vị trí xuất phát đầu tiên đã giúp Valtteri Bottas không mất quá nhiều sức lực để đem về chiến thắng chặng đầu tiên trong mùa giải F1 2020 cho đội đua Mercedes.

 
Trong một ngày thi đấu mà Lewis Hamilton không thể đứng trên bục podium, đội đua Mercedes vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội với chiến thắng tuyệt đối của Valtteri Bottas.
 
 

 
 
Chặng đua mở màn mùa giải F1 2020 tại Red Bull Ring, Áo đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ xảy ra và chỉ có 11 trên tổng số 20 tay đua có thể về đích. Nhiều dự đoán đã được đưa ra về một chiến thắng dễ dàng dành cho đội đua Mercedes khi Valtteri Bottas và Lewis Hamilton cùng chia nhau 2 vị trí xuất phát đầu tiên sau ngày đua phân hạng. Tuy nhiên, đội đua Red Bull đã có những phản đối quyết liệt bởi trước đó, các trọng tài đã bỏ qua hành vi tăng tốc khi có cờ vàng của Hamilton và ban trọng tài buộc phải thay đổi quyết định phạt nhà đương kim vô địch 3 bậc xuất phát.
 
Red Bull Ring là trường đua có ít khúc cua, đòi hỏi những chiếc xe phải vận hành một cách bền bỉ và liên tục ở tốc độ rất cao. Bất kì một sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến tay đua phải sớm dừng lại. Max Verstappen- tay đua của đội Red Bull từng giành chiến thắng cũng tại chính sân nhà vào mùa giải năm ngoái đã sớm phải rời khỏi cuộc đua khi mới chỉ thi đấu 11 vòng.
 
 
 
Ở các vị trí dẫn đầu, trong khi Valtteri Bottas vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình thì người đồng đội Lewis Hamilton có vẻ như đang tỏ ra khá nóng vội sau án phạt của ban trọng tài, mặc dù đã duy trì sự ổn định trong phần đầu của chặng đua nhưng do mắc phải lỗi chiến thuật và xe an toàn được triển khai đã khiến Hamilton bị Alexander Albon của đội Red Bull thu hẹp khoảng cách đáng kể đẩy cuộc đua trở nên kịch tính hơn. Đã có thời điểm, Hamilton bị tay đua người Thái Lan vượt qua, tuy nhiên sau đó cũng chính Albon là tay đua tiếp theo của Red Bull không thể hoàn thành hết chặng đua.
 
 
 
Tận dụng sự cạnh tranh quyết liệt, hai tay đua trẻ là Charles Leclerc của đội đua Ferrari và Lando Norris của đội đua McLaren đã tận dụng thời cơ rất tốt để vươn lên mạnh mẽ và chiếm lấy vị trí thứ 2 và 3 chung cuộc. Lando Norris kết thúc một ngày thi đấu quá ấn tượng khi lập fastest lap, được cộng thêm 1 điểm và lần đầu tiên được đứng trên bục podium.
 
 
 
Chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2020 kết thúc với chiến thắng xứng đáng dành cho Valtteri Bottas trong khi Lewis Hamilton chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Carlos Sainz của đội McLaren và Perez của Racing Point lần lượt về đích ở vị trí thứ 5 và 6. Sau đó, đến Pierre Gasly của AlphaTauri ở vị trí thứ bảy, Esteban Ocon của Renault ở vị trí thứ tám, và Antonio Giovinazzi của Alfa Romeo ở vị trí thứ chín. Sebastian Vettel mặc dù có vị trí xuất phát không tốt và đã xảy ra va chạm với tay đua Carlos Sainz nhưng vẫn có thể cán đích ở vị trí thứ 10. Đứng ở vị trí cuối cùng là tay đua Nicholas Latifi của Williams.
 
 
 
Chặng đua chính thức thứ 2- Steiermark sẽ diễn ra vào ngày 12/7 cũng tại đường đua Red Bull Ring, Spielberg, Áo.