MOTO GP 2019: Yamaha chính thức ra mắt Quái Vật YZR-M1 2019

Monster Energy thay thế Movistar trở thành nhà tài trợ chính của đội đua Yamaha Factoty, tạo ra diện mạo mới hiện được chính thức gọi là Monster Energy Yamaha MotoGP. Tại Jakarta, Indonesia, Maverick Viñales và Valentino Rossi đã tiết lộ những chiếc YZR-M1 2019 hoàn toàn mới của họ với thế giới.

Sự ra đi của nhà tài trợ chính Movistar đã mở đường cho một kỉ nguyên mới giữa Yamaha và Monster Energy. Việc hợp tác giữa 2 thương hiệu trong các giải đua xe môtô đã diễn ra một thời gian, nay sự kết hợp giữa màu đen của Monster và màu xanh của Yamaha đã tạo ra một màu sắc mới tuyệt đẹp cho cả cỗ máy YZR-M1 và cả 2 tay đua sừng sỏ Valentino Rossi và Maverick Vinales – một sự kết hợp tuyệt vời! Với khẩu hiệu “Mode Beast Mode On”, đội đua Factory của Yamaha đã gửi một tín hiệu rõ ràng về ý định của đội trong mùa giải 2019 sau một năm đầy khó khăn với cả tay đua huyền thoại người Ý và thiếu niên đầy triển vọng tới từ Tây Ban Nha.

So với chiếc YZR-M1 của đội đua vệ tinh hoàn toàn mới Petronas Yamaha SRT được ra mắt gần đây, chiếc M1 của đội đua Factory Yamaha không đem lại quá nhiều sự khác biệt về ngoại hình. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ đến từ bộ cánh được kết hợp giữa 2 tông màu đen và xanh thay vì một màu xanh tím than cũ, điểm nhấn trên chiếc xe là biểu tượng “Móng vuốt” lừng danh của Mosnter Energy.

Với phiên bản 2019, chiếc xe được nâng cấp cánh gió mới, với thiết kế khe gió rộng hơn được gắn cố định như một trang bị tiêu chuẩn của xe trong mùa giải này.

YZR-M1 2019 phiên bản của đội đua nhà máy Monster Energy Yamaha MotoGP là tuyệt tác của ngành công nghiệp 2 bánh. Chiếc xe được trang bị động cơ I-4, 4 xi lanh nằm ngang, dung tích 1000cc, được trang bị những công nghệ tuyệt mật hàng đầu của Yamaha, tạo ra công suất lên đến hơn 240 mã lực, con “quái vật” cho ra tốc độ kinh hoàng tới 360km/h.

Lin Jarvis - Quản lý đội đua Monster MotoGP Yamaha của Monster Energy cho biết: “Mùa giải vừa qua khá khó khăn, khi bắt đầu năm 2018, chúng tôi hy vọng sẽ đạt một mức độ tốt hơn. Đó là một mùa dài và đầy chông gai, nhưng chúng tôi đã nhận ra những vấn đề mình đang gặp phải. Đã qua thời kỳ đó, hiện chúng tôi có một tinh thần mới và đã sẵn sàng để bắt đầu mùa giải mới này. Nếu chúng tôi có sự bắt đầu tốt tại buổi thử nghiệm ở Sepang thì sẽ có phong độ tốt cho mùa giải.
Một trong những cách tích cực khi sự hợp nhất của các thương hiệu mang lại cho chúng ta một năng lượng mới - theo nghĩa đen. Mode Beast Mode on - Chế độ quái thú trên tinh thần là thứ chúng tôi cần phải áp dụng nếu muốn trở thành nhà vô địch thế giới.”

Valentino Rossi giãi bày: “Trong thời điểm này, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ vì trong giai đoạn cuối, đối thủ của chúng tôi đã có một bước tiến tốt. Trong MotoGP hiện đại, chìa khóa cho chiến thắng là lốp xe, chúng tôi luôn nỗ lực để tiết kiệm lốp. Đó là một công việc khó khăn, nó rất chính xác, bạn cần phải làm việc theo phong cách của mình và làm việc chăm chỉ với các kỹ thuật viên của mình. Đây là mục tiêu trong năm nay.
Đối với tôi, đã gắn bó một thời gian dài với Monster nên luôn cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích màu sắc, màu xanh lá cây và màu đen rất hợp với màu xanh lam của chiếc Yamaha – nó trông rất hung dữ, chúng tôi giống như Men in Black. Tôi cảm thấy rất tự hào, điều quan trọng là phải có Monster làm nhà tài trợ chính.

Maverick Viñales đánh giá: “Tôi cảm thấy thực sự thoải mái và phấn chấn khi ở ở đội đua này, đặc biệt khi nhìn thấy chiếc xe mới, tôi thấy nó rất đẹp. Vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng để bắt đầu giải trong tâm thế chuẩn bị tốt nhất. Bỏ lại đằng sau những vấn đề của năm cũ, giờ đây, tôi cần tập trung cho một khởi đầu mới. Chúng tôi đã thấy nhiều thay đổi trong đội, Stefan khuyến khích tôi cố gắng hết sức, nên tôi rất hài lòng với đồng đội và tự hào với sự kết hợp Monster trên chiếc xe để có một mùa giải mỹ mãn. Tất cả các người hâm mộ tôi đều cổ vũ cho Monster”.

Sự hợp tác giữa Monster và Yamaha đã có mặt trong MotoGP một thời gian và sự hình thành của đội MotoGP Monster Energy có khá nhiều thông tin thú vị và gây tò mò VD như:

- Rossi sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình vào ngày 16 tháng 2. Mười năm gần đây , biệt danh “The Doctor” đã là một biểu tượng của Monster Energy. Rossi đã sở hữu đồ uống đặc trưng của riêng mình và là chủ đề của loạt video 5 tập đặc biệt vào năm 2016.

- Hiện tại Maverick Viñales tự hào có nhiều chiến thắng nhất từ ​​cặp đôi này dưới sự hợp tác giữa Monster Energy-Yamaha với bốn thành công (và chiến thắng ly kỳ ở Úc vào mùa thu năm ngoái). Anh hiện đứng thứ ba trên thế giới trong mùa giải đầu tiên trên chiếc M1. Anh sẽ sử dụng con số 12 lần đầu tiên vào mùa giải năm nay, sau khi sử dụng số 25 kể từ khi ra mắt lúc còn là một tân binh trẻ tuổi vào năm 2011.

- Valentino Rossi đã sử dụng con số nào trong toàn bộ sự nghiệp của mình và kể từ khi tham gia Grand Prix trên cỗ máy 125cc ở Malaysia năm 1996? Số 46. Đảo ngược các chữ số đó, ta sẽ có số năm Yamaha đã có mặt trong Giải vô địch thế giới FIM tính đến năm 2019.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh khác của Monster Energy Yamaha MotoGP 2019:

 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn