Marc Marquez hết cơ hội bảo vệ chức vô địch MotoGP 2020

Chấn thương nghiêm trọng gặp phải trong chặng đua mở màn có thể sẽ khiến nhà đương kim vô địch MotoGP 2019- Marc Marquez phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2020.

Chấn thương của tay đua Marc Marquez tương đối nghiêm trọng so với những dự đoán ban đầu. Dù có thể ngay lập tức tập luyện và trở lại đường đua chỉ sau một tuần phẫu thuật nhưng có lẽ nhà đương kim vô địch MotoGP 2019 sẽ sớm kết thúc mùa giải năm nay và đồng nghĩa với việc nhường cơ hội đăng quang cho những đối thủ còn lại.
 
 
 
Theo đại diện của đội đua Honda, để đảm bảo an toàn cho tay đua số 1 của mình, Marc Marquez sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2-3 tháng hoặc thậm chí đến hết mùa giải MotoGP 2020 để có thể hoàn toàn bình phục chấn thương. Mọi phương án mạo hiểm đều đã được loại bỏ, ngày trở lại của Marquez không định trước mà sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục, kết hợp điều trị tích cực.
 
 
 
Gặp tai nạn ngay trong chặng đua mở màn tại sân nhà Spanish GP, tay đua người Tây Ban Nha được chẩn đoán bị gãy xương và ngay lập tức phải thực hiện ca phẫu thuật. Những chẩn đoán ban đầu kết hợp với sự trở lại ngay trong ngày đua phân hạng ở chặng đua thứ hai đã cho thấy những dấu hiệu khả quan của Marquez, nhưng cuối cùng anh vẫn phải xin rút lui. Sau đó, tay đua của đội Repsol Honda vẫn tiếp tục cố gắng tập luyện với hy vọng có thể sớm quay trở lại, tuy nhiên chấn thương bất ngờ tái phát buộc anh phải tiến hành ca phẫu thuật lần thứ 2 và nghỉ thi đấu dài hạn.
 
 
 
Nếu như tình trạng của Marc Marquez có tiến triển tốt theo kế hoạch, có thể anh vẫn sẽ kịp trở lại để thi đấu một số chặng đua cuối của mùa giải. Mặc dù vậy, người hâm mộ chắc chắn cũng ít nhiều cảm thấy tiếc nuối vì danh hiệu vô địch năm nay sẽ khó có thể thuộc về tay đua số 93.
 
Với việc Marc Marquez phải nghỉ thi đấu một thời gian dài, Repsol Honda Team vẫn sẽ phải sử dụng hai tay đua chính thức là A.Marquez và S.Bradl. Tuy nhiên, trong những chặng đua vừa qua, 2 tay đua này đã không thể hiện được nhiều và không thể cạnh tranh các vị trí trong nhóm đầu. Đây có thể sẽ là một mùa giải "trắng tay" của đội đua vô địch thế giới MotoGP 2019.