Hamilton tỏ rõ sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Tận dụng tốt lợi thế từ việc có được pole trong ngày đua phân hạng chặng đua F1 Rolex Australian Grand Prix 2015 tại đường đua Albert Park, nhà đương kim vô địch F1 2014 Lewis Hamilton đã băng băng về đích để có được chiến thắng chặng đầu tiên trong mùa giải.

Bước vào chặng đua đầu tiên của F1 2015, mọi con mắt đều đổ dồn vào bộ đôi Mercedes nói chung và Lewis Hamilton nói riêng. Liệu sau một mùa giải thành công, bộ đôi của Mercedes còn giữ được phong độ thi đấu cao hay không? Việc chuyển sang thi đấu cho Ferrari liệu có giúp Sebastian Vettel tìm lại được cảm giác chiến thắng? Tay đua trẻ nhất mùa giải F1 2015 Max Verstappen sẽ thể hiện như thế nào trước các đàn anh đầy kinh nghiệm….. Những câu hỏi trên đã phần được nào giải đáp khi chứng kiến chặng đua đầu tiên của F1 2015.
 
Lewis Hamilton tỏ rõ sức mạnh ngay từ ngày đua phân hạng
 
Trong ngày đua phân hạng của  F1 Rolex Australian Grand Prix 2015, Lewis Hamilton đã xuất sắc có được vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức tại Albert Park với thành tích 1 phút 26 giây 327. Vị trí thứ hai thuộc về Nico Rosberg với thành tích 1 phút 26 giây 921. Vị trí thứ ba thuộc về Felipe Massa của đội đua William.
 
Với việc có được 2 vị trí xuất phát cao nhất trong ngày đua chính thức của chặng khai màn, bộ đôi Mercedes đã không để người hâm mộ phải thất vọng. Lewis Hamilton đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu đoàn đua sau màn xuất phát khá hoàn hảo. Anh lao thẳng về đích đầu tiên mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Hamilton cùng với chiếc Mercedes W06 luôn giữ được khoảng cách an toàn với phần còn lại của F1 2015. Vị trí cao nhất trên bục podium đã thuộc về Hamilton với thời gian 1 giờ 31 phút 54 giây 067. Xếp ngay sau anh là Nico Rosberg với 1 giây 36 nhiều hơn. Vị trí thứ ba chung cuộc thuộc về tay đua khá quen thuộc Sebastian Vettel.
 
Bộ đôi của Mercedes tận dụng khá tốt ưu thế từ ngày đua phân hạng
 
Hamilton có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải
 
Chiến thắng của bộ đôi Mercedes là không thể bàn cái. Điều đáng nói là tay đua Vettel. Hình ảnh của một tay đua bất bại đã không thường xuyên xuất hiện trong mùa giải F1 2014 với Vettel. Kết thúc mùa giải vừa rồi, Vettel đã quyết định ra đi để tìm cuộc sống mới. Với màn thể hiện của Vettel trong ngày đua chính thức tại Albert Park đã phần nào cho thấy quyết định của anh là chính xác. Thi đấu ấn tượng trong ngày đua phân hạng để có được vị trí xuất phát thứ tư. Đến ngày đua chính thức, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của tay đua 4 lần vô địch F1 đã được thể hiện rõ nét. Vượt qua Felipe Massa ở thời điểm quyết định để có được vị trí thứ 3 chung cuộc. Có lẽ, Vettel cần có thêm thời gian để thuần thục trên chiếc Ferrari. Người hâm mộ đang chờ xem Vettel có làm khó được bộ đôi Mercedes hay không.
 
Người hâm mộ rất mong chờ sự trở lại của Vettel
 
Tuy nhiên, không phải tay đua nào cũng may mắn trong chặng đua khai màn này khi chỉ có 11 tay đua hoàn tất 58 vòng đua tại Albert Park. 6 tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng với những lý do khác nhau. Danh sách này gồm có Safety Car - xe an toàn đã phải xuất hiện từ khá sớm sau va chạm giữa Maldonado (Lotus) và Nasr (Sauber) và cuối cùng Maldonado phải ngậm ngùi rời cuộc đua. Thế nhưng Maldonado còn may mắn hơi rất nhiều so với đồng nghiệp Kevin Magnussen (McLaren) và Danill Kvyat (Red Bull), cả hay tay đua này đã gặp vấn đề về xe đua ngay khi chặng đua chính thức. Ngoài ra còn có Romain Grosjean - Lotus, Kimi Raikkonen - Ferrari.
 
Tai nạn xảy ra với tay đua Maldonado của Lotus
 
Safety Car - Xe an toàn đã phải xuất hiện khá sớm
 
Một trường hợp đáng khác được nhắc đến là đội đua McLaren. Vận đen liên tục bám đuổi đội đua này. Trước thềm mùa giải mới, niềm hy vọng Fernando Alonso bất ngờ xảy ra tai nạn và không thể tham gia thi đấu trong ngày đua khai mạc. Sự việc còn trở nên tồi tệ hơn khi khả năng trở lại của tay đua này còn đang bỏ ngỏ. Trong khi tay đua thay thế Alonso là Magnussen không thể bắt đầu cuộc đua, thì người đồng đội Button cùng với chiếc MP4-30 gặp vấn đề với hộp số suốt cuộc đua khiến anh là người về đích cuối cùng và là tay đua duy nhất bị Hamilton bỏ xa hai vòng đua. 
 
Giống như mùa giải mùa giải trước, F1 2015 vẫn chọn Albert Park (Úc) làm đường đua mở màn cho giải đua công thức 1. Xây dựng từ năm 1953, nhưng phải đến năm 1996, đường đua này mới chính thức tổ chức sự kiện F1 đầu tiên.
 
Albert Park có chiều dài 5,3 km. Để hoàn tất 58 vòng đua tại chặng khai mạc này, các tay đua sẽ phải thực hiện quãng đường lên đến 307,574 km. Đường đua được thiết kế gồm 16 góc cua, bao gồm 6 góc cua trái và 10 góc cua phải. Thành tích tốt nhất tại đường đua này huyền thoại do F1 Michael Schumacher thiết lập. Tay đua người Đức đã hoàn tất vòng đua tại Albert Park trong 1 phút 24 giây 125 vào năm 2014.
 
Chặng đua khan màn của mùa giải F1 2015 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Không phải ai cũng may mắn có được nụ cười tươi trên bục podium như Hamilton, Rosberg và Vettel. Các tay đua và đội đua của họ sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi chặng đua thứ 2 được diễn ra tại đường đua Sepang (Malaysia) từ ngày 27 đến 29 tháng 3.
 
Kết quả đua chính thức Austrlian GP
STT
Tay đua
Đội đua
Thời gian
Điểm
1
Lewis Hamilton
Mercedes
1 giờ 31 phút 54 giây 067
25
2
Nico Rosberg
Mercedes
+1 giây 36
18
3
Sebastian Vettel
Ferrari
+34 giây 523
15
4
Felipe Massa
William
+38 giây 196
12
5
Felipe Nasr
Sauber
+95 giây 149
10
6
Daniel Ricciardo
Red Bull
+ 1 vòng
8
7
Nico Hulkenberg
Force India
+1 vòng
6
8
Marcus Ericsson
Sauber
+ 1 vòng
4
9
Carlos Sainz
Toro Rosso
+1 vòng
2
10
Sergio Perez
Force India
+ 1 vòng
1
 
Một số hình ảnh chặng đua khai mạc F1 2015
 
Lewis Hamilton vẫn đang "vô đối"
 

Rất nhiều kỳ vọng trong mùa giải này được đặt lên vai Vettel