Chặng 14 mùa giải F1 2020: Lewis Hamilton giành chức vô địch F1 lần thứ 7

Danh hiệu vô địch F1 lần thứ 7 đã giúp Lewis Hamilton đi vào lịch sử khi cân bằng kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher, đồng thời trở thành vận động viên thể thao vĩ đại nhất Vương quốc Anh.

 
Chặng 14 mùa giải F1 2020 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong điều kiện thời tiết vô cùng bất lợi khi cơn mưa lớn trút xuống và khiến cho đường đua Intercity Istanbul Park trở nên khó tính toán hơn bao giờ hết. Ngay từ thời điểm xuất phát rất nhiều tay đua đã liên tiếp mắc lỗi trên mặt đường trơn trượt và đánh mất vị trí vào tay các đối thủ. Mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 6 sau ngày đua phân hạng nhưng đẳng cấp của nhà vô địch đã lên tiếng đúng thời điểm cộng thêm bước sảy chân của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã giúp tay đua Lewis Hamilton có được chiến thắng chặng thứ 10 trong mùa giải F1 2020 và chính thức giành danh hiệu vô địch thứ 7 trong sự nghiệp sớm trước 3 chặng đua, qua đó cân bằng kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher.
 
 
 
 
Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hamilton là Valtteri Bottas và Max Verstappen đều có một ngày thi đấu đáng quên khi mắc sai lầm ở các thời điểm quyết định. Trong khi Verstappen vẫn có được vị trí thứ 6 thì Bottas thậm chí còn không có tên trong Top 10 với vị trí thứ 14. Turkish GP lần này cũng đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Sebastian Vettel khi anh tận dụng rất tốt cơ hội để vươn lên vị trí thứ 3 trên bục Podium, xếp ngay trên tay đua người Đức là Sergio Perez của đội Racing Point.
 
 
Mặc dù có rất nhiều tay đua gặp sự cố trong chặng đua lần này, tuy nhiên chỉ 3 trường hợp thiếu may mắn không thể hoàn thành ngày thi đấu bao gồm: Romain Grosjean của đội Haas, Nicholas Latifi của đội Williams và Antonio Giovinazzi của đội Alfa Romeo.
 
 
Kết thúc chặng Turkish GP, Lewis Hamilton có được 307 điểm hơn người đồng đội Valtteri Bottas đến 110 điểm. Thành tích lịch sử cũng đưa Hamilton lên tầm cỡ huyền thoại và trở thành vận động viên vĩ đại nhất Vương quốc Anh. Chặng đua kế tiếp sẽ diễn ra tại Bahrain vào ngày 29/11.