Chặng 1 MotoGP 2021: Maverick Vinales thăng hoa với chiến thắng mở màn

Trong khi các “huyền thoại” vẫn chưa thể trở lại trong mùa giải mới, thì tay đua Maverick Vinales đã lên tiếng bằng màn thể hiện vô cùng ấn tượng.

 
Mùa giải MotoGP 2021 chính thức quay lại cùng thời điểm với F1 2021. Trong khi Marc Marquez vẫn phải ngồi theo dõi chặng đua mở màn qua tivi và “lão tướng” Valentino Rossi dường như vẫn đang cố gắng thích nghi trong màu áo mới ở độ tuổi 42, thì một tài năng trẻ khác là Maverick Vinales lại đang ngày càng chứng tỏ được khả năng của bản thân với những chiến thắng chặng đầy thuyết phục.
 
 
 
Maverick Vinales xuất phát ở vị trí thứ 3 sau ngày đua phân hạng, nhưng màn khởi đầu không tốt đã khiến tay đua của Monster Energy Yamaha tụt xuống vị trí thứ 8 và liên tục rơi vào vị trí phải bám đuổi. Tuy nhiên, ở GP Qatar 2021 người hâm mộ có thể nhận ra một Vinales hoàn toàn khác, tay đua người Tây Ban Nha thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ vượt qua từng đối thủ để giành lấy vị trí dẫn đầu. Chặng đua tiếp theo cũng diễn ra tại trường đua Losail sẽ trở thành cơ hội rất lớn để Vinales củng cố ngôi đầu và tạo ra sự bứt phá nếu có thể tiếp tục duy trì được phong độ ổn định trước sự vươn lên đầy mạnh mẽ của các đối thủ.
 
 
 
Đội đua Ducati đã có một chặng đua thuyết phục khi cả hai tay đua Johann Zarco của Pramac và Francesco Bagnaia đều có tên trên bục Podium. Mặc dù dẫn đầu trong phần lớn thời gian của chặng đua nhưng Zarco và Bagnaia đều phải chịu khuất phục trước khoảnh khắc xuất thần của Vinales. Nhà đương kim vô địch Joan Mir cũng có một ngày thi đấu không tệ khi về đích thứ 4, vị trí này hoàn toàn có thể thay đổi nếu như tay đua của Suzuki Ecstar không mắc sai lầm ở những thời khắc quyết định.
 
 
 
Bên cạnh đó, 2 đội đua được kỳ vọng trong mùa giải mới là Petronas Yamaha và Repsol Honda đều chưa thể để lại dấu ấn. Trong khi ở Petronas Yamaha, “huyền thoại” Valentino Rossi đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác khi không thể cạnh tranh với các đối thủ trẻ tuổi thì đồng đội của anh là đương kim á quân Franco Morbidelli cũng không khá hơn là bao khi chỉ về đích thứ 18. Đối với Repsol Honda, chỉ có một mình Pol Esparago gồng gánh ở thời điểm Marc Marquez vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Đáng buồn hơn với Marc Marquez, ngay ở chặng đua mở màn, anh đã phải chứng kiến em trai Alex Marquez gặp tai nạn và không thể tiếp tục thi đấu bên cạnh hai tay đua kém may mắn khác bao gồm Danilo Petrucci của KTM và Takaaki Nagakami của LCR Honda.
 
 
 
Các đội đua và tay đua sẽ có một tuần chuẩn bị trước khi bước vào chặng đua thứ 2 mùa giải MotoGP 2021 vẫn tiếp tục diễn ra tại Qatar vào ngày 04/04 tới đây.