Xe tự lái Google có thể đọc tín hiệu từ người đi xe đạp

Một bằng sáng chế mới đây của Google cho biết xe tự lái của hãng sẽ có khả năng phát hiện ra người đi xe đạp và phân tích các tín hiệu bằng tay của họ.

 
Theo đó, một loạt cảm biến được trang bị trên phương tiện sẽ nhận ra người đi xe đạp trong một loạt phương tiện khác đang đi trên đường. Sau đó, nó theo dõi cử động của cánh  tay để xác định họ chuẩn bị rẽ phải, rẽ trái hay đi chậm lại, từ đó, tự điều chỉnh tốc độ cho phù hợp.
 
Từ năm ngoái, Gã tìm kiếm đã tuyên bố rằng xe tự lái của hãng sẽ có khả năng này, nhưng bằng sáng chế mới nhất cung cấp thông tin chi tiết về cách thức làm việc của hệ thống. Nó miêu tả cách xe sử dụng kết hợp camera, Lidar, radar để thu thâp thông tin và tính toán chiều cao của các đối tượng xung quanh.
 
 
Các thuật toán của Google có thể nhận ra sự hiện diện của người đi xe đạp, sau đó xác định các bộ phận cơ thể. Hệ thống máy tính sẽ so sánh khoảng cách giữa tay và đầu người lái để biết ý định của họ. Ngoài ra, các yếu tố như góc gập khuỷu tay, kích thước bàn tay, cánh tay và đầu người lái đều được tính đến.
 
Từ dữ liệu thu thập được, hệ thống máy tính trên xe sẽ điều khiển cho phương tiện chuyển hướng và “đàm phán” đường đi với người đi bộ hay những phương tiện xung quanh.
 
 
Trong bối cảnh nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp ôtô đều đang ấp ủ ý định tung ra thị trường những chiếc xe tự lái, Google cũng đã thử nghiệm nguyên mẫu 2 chỗ ngồi. Xe có các nút để khởi động và dừng lại. Ngoài ra, không có các nút điều khiển khác. Ở thời điểm hiện tại, nguyên mẫu bị giới hạn ở tốc độ 40km/h. Google kỳ vọng trong tương lai, hành khách có thể thiết lập điểm đến bằng cách gõ vào bản đồ hoặc dùng mệnh lệnh giọng nói. Dự kiến, nó sẽ là một chiếc xe chạy điện với phạm vi hoạt động 160km cho mỗi lần sạc.