Volvo trình làng hệ thống đèn pha mới

Tại Geneva Motor Show 2013, hãng xe hơi Thụy Điển Volvo sẽ ra mắt hệ thống đèn pha mới có khả năng điều chỉnh chùm sáng giúp các lái xe có tầm nhìn tốt hơn mà không khiến người đối diện bị lóa mắt trong khi di chuyển trên đường.

Hệ thống đèn pha với chùm tia sáng cường độ cao đang trở thành xu hướng trong thiết kế của các hãng xe trên thế giới trong thời gian gần đây. Song, Volvo cho biết hệ thống đèn pha mới của hãng sẽ thực sự khác biệt và quảng cáo rằng đây là công nghệ xuất hiện đầu tiên trên thế giới.
 
Theo đó, hệ thống đèn pha của Volvo sẽ che đi luồng sáng chiếu vào những chiếc xe đi phía trước, ánh sáng sẽ được tập trung vào các khu vực xung quanh, từ đó phạm vi chiếu sáng lên các phần còn lại trên đường sẽ được mở rộng. Công nghệ này được cho là sẽ khắc phục được nhược điểm của đèn pha hiện nay khi chúng chỉ có thể giảm cường độ sáng khi phát hiện xe phía trước.
 
 
Chuyên gia cao cấp về an toàn tại Trung tâm An toàn xe hơi Volvo – ông Lotta Jakobsson cho biết Volvo đang hướng tới việc tăng cường khả năng hiển thị trong bóng đêm bằng cách giữ nguyên hướng chiếu sáng mà vẫn đảm bảo cường độ sáng. Một camera đặt ở phía trước sẽ giúp hệ thống kiểm soát tia sáng cường độ cao của Volvo phát hiện các xe đi phía trước. Thông tin sau đó được truyền tới modul điều khiển ánh sáng đèn pha. Sau đó, các miếng kim loại với kích thước khác nhau sẽ tự động điều chỉnh và che bớt luồng sáng ở những vị trí nhất định.
 
 
 
Hệ thống đèn pha này sẽ hoạt động khi xe đạt vận tốc trên 15 km/h và sai số trong 1,5°. Hãng xe Thụy Điển cho hay các dòng xe S60, V60 và XC60 sẽ được trang bị hệ thống đèn pha mới và được hãng tung ra thị trường vào mùa xuân năm nay.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn