Toyota, Mazda, Denso bắt tay thúc đẩy công nghệ xe điện

Mazda, Toyota và hãng phụ tùng Denso vừa ký kết thỏa thuận cùng phát triển các công nghệ nền tảng cho xe điện.

Toyota, Mazda, Denso bắt tay thúc đẩy công nghệ xe điện
 
Theo đó, 3 hãng thành lập công ty mới có tên gọi EV CA Spirit. Cơ sở này đóng vai trò như trung tâm dành cho các dự án hợp tác. Đội ngũ ban đầu gồm 40 nhân lực gồm các kỹ sư đến từ Mazda, Toyota và Denso. Về nguồn vốn, Toyota nắm phần lớn với 90%, còn lại Denso và Mazda, mỗi bên giữ 5% cổ phần.
 
Liên doanh đặt tại Nagoya, Nhật Bản sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ nền tảng cho xe điện thuộc nhiều phân khúc và dòng xe khác nhau, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trước những xu hướng trên thị trường. “Bộ ba” cho biết sẽ xây dựng cơ cấu kinh doanh mở để chào đón sự tham gia của những nhà cung cấp hay hãng xe khác.
 
Đây không phải lần đầu tiên Toyota bắt tay Mazda trong lĩnh vực xe điện đầy hứa hẹn. Tháng trước, mỗi bên đã bỏ ra hơn 440 nghìn USD cho mục tiêu phát triển công nghệ xe điện cùng những hệ thống điều khiển liên quan, cùng với đó là thỏa thuận 1,6 tỷ USD xây dựng nhà máy mới tại Mỹ.