Polestar tiết lộ xe điện làm từ vật liệu tái chế

Polestar đã tiết lộ concept xe điện với những công nghệ hiện đại cùng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường.

 
Mẫu concept có tên gọi Precept đại diện cho ngôn ngữ thiết kế của Polestar kể từ khi tách ra thành thương hiệu độc lập. Trước đó, năm 2017, công ty này trở thành thương hiệu con của Volvo, tập trung chế tạo những chiếc xe điện hiệu suất cao.
 
Xe gây ấn tượng bằng ngoại hình đậm chất khí động học với những bề mặt cơ bắp. Trục cơ sở dài 3,1 mét đảm bảo chiếc grand tourer 4 chỗ ngồi có đủ không gian cho khối pin lớn.
 
 
Mặt trước xe không còn sự xuất hiện của lưới tản nhiệt “truyền thống” mà thay bằng các cảm biến nhằm cải thiện độ an toàn cũng như hỗ trợ tối đa người lái, bao gồm hai cảm biến radar và một camera có độ phân giải cao được hỗ trợ bởi Lidar gắn trên nóc xe bằng kính.
 
 
Polestar thay thế gương chiếu hậu bên ngoài bằng các camera, vừa cải thiện khả năng quan sát, vừa góp phần giảm lực cản của gió trong quá trình vận hành. Gương chiếu hậu bên trong xe cũng “nhường chỗ” cho màn hình hiển thị kỹ thuật số kết nối với camera góc rộng gắn phía sau xe.
 
 
Bên trong, Polestar sử dụng vật tái chế, bao gồm vật liệu tổng hợp có nguồn gốc từ cây lanh để sản xuất ốp lưng ghế ngồi, bề mặt ghế dệt 3D làm từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng, tựa đầu được “biến tấu” từ nút chai tái chế, trong khi thảm sàn làm từ lưới đánh cá đã cũ.
 
Precept được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 15inch đi kèm màn hình lái 12.5inch. Đặc biệt, các cảm biến có khả năng theo dõi ánh mắt của tài xế, sau đó điều chỉnh nội dung trên các màn hình cho phù hợp.
 
 
Thomas Ingenlath - CEO Polestar - cho biết: Xe giống như câu trả lời rõ ràng với những thách thức mà xã hội cũng như ngành công nghiệp ôtô thế giới đang phải đối mặt. Nó cũng cho thấy cách Polestar áp dụng sự đổi mới để giảm thiểu tác động lên môi trường.
 
Theo kế hoạch, mẫu xe sẽ được vén màn tại Triển lãm Ôtô Geneva 2020 diễn ra từ ngày 5/3-15/3/2020 tại Thụy Sĩ.