Ôtô làm từ mây

Ojo Obaniyi, một nghệ nhân tài năng đến từ thành phố Ibadan, Nigeria, đã khéo léo quảng cáo cho dịch vụ mây tre đan của mình bằng cách tạo ra một chiếc ôtô độc đáo đan từ cọ và mây.

Obaniyi đã vô cùng sáng tạo khi nghĩ ra cách thay đổi hầu như toàn bộ chiếc Volkswagen bằng một chất liệu rất tự nhiên. Với công nghệ thủ công, phần thân ngoài, ghế ngồi, bảng điều khiển, thậm chí cả bánh xe... đều được đan từ mây, rất bền và đẹp.
 
 
Sau khi hoàn thành sản phẩm của mình, anh đã nhảy lên xe và dạo một vòng quanh thành phố. Không ai có thể rời mắt khỏi mẫu ôtô mới lạ và độc đáo này.
 
 
Ojo, một người đã 20 năm gắn bó với nghề mây tre đan, chia sẻ: “Tôi muốn chứng minh một điều rằng không phải chỉ những người học rộng hiểu nhiều mới có thể đem lại thay đổi tích cực cho xã hội mà cả chúng tôi, những nghệ nhân chân chính, cũng có thể làm nên một điều gì đó ý nghĩa. Đồng thời, tôi cũng muốn cho toàn thế giới biết rằng người Châu Phi và các chủng tộc da đen đều là những con người rất tài năng”.
 
 
Trên thực tế, việc sử dụng vật liệu tự nhiên chế tạo phương tiện đi lại không xa lạ. Năm 1995, Craig Calfee, một kỹ sư người Mỹ, sáng tạo ra mẫu xe đạp hoàn toàn làm từ tre. Cùng với sự trợ giúp của các chất liệu như nhựa thông và một số loại sợi tự nhiên khác, chiếc xe nhẹ, dễ điều khiển mà giá lại “mềm” hơn rất nhiều các sản phẩm làm từ kim loại giống như một phép màu dành cho tầng lớp người nghèo trong xã hội.
 
 
Đương nhiên, chiếc xe này không đạt được bất cứ tiêu chuẩn an toàn nào của ôtô thông thường. Tuy nhiên, tính ứng dụng của nó lại rất cao. Chẳng hạn, các công ty Việt Nam hoàn toàn có thể chế tạo xe golf từ vật liệu mây tre, hay các xe du lịch chở khách vòng quanh phố cổ. Một ví dụ tiêu biểu, công ty mây tre đan Xuân Lai (Bắc Ninh) chiếc xe đạp tre của công ty, ra mắt từ năm 2006, đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn