Khách hàng chuộng tính năng an toàn hơn hệ thống đa phương tiện trên ôtô

Kết quả khảo sát mới đây của hãng nghiên cứu thị trường J.D. Power cho thấy những công nghệ ngăn ngừa tai nạn trên xe hơi đang trở nên phổ biến hơn so với những tính năng thuộc về hệ thống đa phương tiện nhằm giúp công việc điều khiển xe dễ dàng và hiệu quả hơn.

Công nghệ phát hiện điểm mù và quan sát ban đêm được người tiêu dùng Mỹ chuộng nhất
 
Cụ thể, theo báo cáo của cuộc khảo sát trực tuyến mang tên “Lựa chọn công nghệ tại Mỹ năm 2015” được thực hiện dựa trên 5.300 tiêu dùng, 40% người được hỏi khẳng định muốn sở hữu công nghệ phát hiện điểm mù trên xe của họ. Theo sau là công nghệ quan sát ban đêm với 33% người tham gia khảo sát lựa chọn. Những công nghệ an toàn được ưa thích khác bao gồm camera lùi giống như trên Cadillac CT6 và sơn tự lành.
 
Điều đáng nói là trong khi các tính năng thuộc về hệ thống an toàn trên xe hơi rất “được lòng” người tiêu dùng Mỹ thì các công nghệ thuộc về hệ thống đa phương tiện như màn hình cảm ứng và kiểm soát bằng cử chỉ giống như trên 2016 BMW 7-series lại ít được yêu thích nhất.
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Kristin Kolodge, chuyên viên nghiên cứu cấp cao của J.D.
Power, cho biết: “Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các tính năng bảo đảm sự an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm trên tất cả các dòng xe hơi. Điều này đang mở ra một cơ hội lớn cho các hãng xe và các công ty công nghệ”.
 
Ngoài ra, J.D. Power cũng nhận thấy có sự phân chia rõ rệt giữa người sử dụng Apple iOS và Android. Theo đó, người mua xe sang quan tâm tới công nghệ CarPlay nhất và không bất ngờ khi khách hàng thuộc thế hệ Y muốn trả tiền cho các tính năng cao cấp trong xe của họ.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn