Hầu hết đèn pha tại Mỹ bị đánh giá thấp

Viện Bảo hiểm an toàn xa lộ Mỹ (IIHS) đã đưa ra đánh giá đầu tiên về đèn pha trên các xe hạng trung và phát hiện hầu hết trong số chúng chưa thực hiện tốt công việc của mình.

Đèn pha ô tô
 
Trong số 31 xe được đánh giá, Toyota Prius v là mẫu xe hạng trung duy nhất nhận xếp hạng Tốt từ IIHS. 11 mẫu xe được đánh giá Khá, trong khi 9 xe bị cho là Trung bình, 10 xe còn lại bị “trừ điểm” vì sử dụng những đèn pha chất lượng Kém.
 
Theo cơ quan bảo hiểm, giá cả không đảm bảo chất lượng đèn pha bởi không ít đèn pha bị đánh giá thấp lại thuộc về những mẫu xe hạng sang. “Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quan sát khi lái xe vào ban đêm, nguyên nhân không phải do mắt mà ở các đèn pha”. David Zuby , Phó Chủ tịch điều hành và giám đốc nghiên cứu tại IIHS, cho biết.
 
Các mẫu xe ô tô có thể được trang bị nhiều công nghệ chiếu sáng khác nhau. Bởi vậy, IIHS đã đánh giá mỗi sự kết hợp được cung cấp bởi các đại lý. Prius chỉ được đánh giá cao khi sử dụng các đèn pha dạng LED với tính năng hỗ trợ chiếu xa. Ngược lại, khi được trang bị các đèn halogen thông thường không có hỗ trợ chiếu xa, phương tiện cũng phải nhận kết quả Kém.
 
Trong số những hệ thống đèn pha bị đánh giá thấp, đèn halogen trên BMW 3 series “tệ” nhất. Điều này có thể sẽ khiến không ít fan hâm mộ của hãng xe Đức cảm thấy hụt hẫng bởi thời gian qua, BMW là một trong những tên tuổi tích cực nhất trên cuộc chiến đèn pha giữa các ông lớn trong ngành công nghiệp xe hơi.
 
Đánh giá đèn pha trên các xe hạng trung 2016 của IIHS:
 
Tốt:
Toyota Prius v
 
 
Khá:
Audi A3
Honda Accord 4 cửa
Infiniti Q50
Lexus ES
Lexus IS
Mazda 6
Nissan Maxima
Subaru Outback
(sản xuất sau tháng 11/2015)
Volkswagen CC
Volkswagen Jetta
Volvo S60
 
 
Trung Bình:
Acura TLX
Audi A4
BMW 2 series
BMW 3 series
Chrysler 200
Ford Fusion
Lincoln MKZ
Subaru Legacy
Toyota Camry
 
 
Kém:
Buick Verano
Cadillac ATS
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu Limited
Hyundai Sonata
Kia Optima
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz CLA
Nissan Altima
Volkswagen Passat