GM xông vào lĩnh vực lốp tiết kiệm năng lượng

Bắt đầu từ năm tới, các kỹ sư của GM sẽ làm việc với các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu lốp quốc gia để tạo ra những bộ lốp an toàn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Sau xe điện, lốp sẽ là công cụ cạnh tranh trong tương lai của GM.

Theo đó GM sẽ đầu tư 5 triệu USD cho một cơ sở ở Halifax, bang Virginia, nơi sử dụng những cỗ máy đặc biệt để tái tạo các điều kiện vận hành đúng như thật phục vụ cho việc mô phỏng và thử nghiệm lốp.
Thiết bị thử nghiệm trị giá 11,2 triệu USD này có thể quay lốp đến tốc độ tương đương 320kmh trong khi theo dõi các số liệu về vận hành, lái, mô-men xoắn và lực phanh và tái tạo những điều kiện đường xá khác nhau. GM nói rằng về mặt lý thuyết, hiệu quả của lốp có thể được tăng thêm 7% bằng cách thay đổi các đặc tính như thiết kế hoa lốp, cấu trúc và kỹ thuật sản xuất.
 
GM hy vọng việc làm của họ tại Trung tâm nghiên cứu này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực bằng việc đưa những công nghệ và mẫu lốp mới vào sản xuất và lắp ráp trên xe hơi nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi các đối thủ còn đang tập trung vào những công nghệ tiết kiệm nhiên liệu phổ biến như khí động học và xe điện, GM đã bắt đầu có những bước tiến chủ động trong việc nghiên cứu lốp như một công cụ để gia tăng tính cạnh tranh trong tương lai.  
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn