GM tự túc mảng công nghệ thông tin khiến HP mất hợp đồng quan trọng

Quyết định của GM tự túc toàn bộ mảng công nghệ thông tin (IT) khiến hãng HP mất một hợp đồng dịch vụ IT trị giá 600 triệu USD một năm với nhà sản xuất xe hơi này.

Hai nguồn tin thân cận đã nói với hãng in Reuter như vậy ngày 14/7. Họ không nói rõ tổng thiệt hại của HP là bao nhiêu sau quyết định của GM nhưng hợp đồng với nhà sản xuất xe hơi Detroit là một trong những hợp đồng loại lớn của HP. Cả hai công ty đều từ chối đưa ra bình luận.
 
Rõ ràng GM là một khách hành quan trọng của HP, hãng công nghệ ở thung lũng Silicon đang cung cấp các dịch vụ công nghệ và hỗ trợ GM trong suốt 25 năm qua. Trong tuần này, nhà sản xuất xe hơi đã khẳng định rằng họ đang dần đảm nhiệm hầu hết nhu cầu IT và hạn chế thuê bên ngoài. Quá trình chuyển giao các hoạt động IT của GM sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm bằng cách tuyển hàng ngàn nhân viên phát triển phần mềm và đội ngũ kỹ thuật viên liên quan.
 
Trước đó vào năm 2010, HP đã cho biết rằng hãng đã nhận được một thỏa thuận dịch vụ kéo dài nhiều năm trị giá 2 tỷ USD với GM và đảm nhiệm 90% nhu cầu IT cho nhà sản xuất xe hơi này.
 
Nhà sản xuất PC số một thế giới hiện đang quản lý cơ sở công nghệ của GM bao gồm cung cấp các phát triển ứng dụng và các dịch vụ điều hành cho phát triển sản phẩm, sản xuất, các dịch vụ kinh doanh và chuỗi cung ứng.
 
Chỉ tính riêng bộ phận xe hơi của GM đã đóng góp một khoản doanh thu 350 triệu USD hàng năm cho HP. Đó là chưa kể một loạt dịch vụ và sản phẩm liên quan khác cho GM. Con số 600 triệu chỉ là ước đoán trong khi thực tế HP sẽ còn mất nhiều hơn nữa. HP cũng đã cung cấp một hợp đồng dịch vụ IT cho bộ phận OnStar, hệ thống giao tiếp và dẫn đường trên xe hơi của GM.
 
HP đang chống đỡ nhu cầu đang chậm lại về máy tính cá nhân bằng cách đẩy mạnh mảng hỗ trợ các tập đoàn lớn quản lý phần cứng, phần mềm, mạng lưới và lưu trữ. Nhưng trong những lĩnh vực này, HP cũng không phải ngon ăn khi đang gặp phải sự cạnh tranh quá lớn từ các đối thủ như Dell và IBM.
 
Nhưng nhiều người tin rằng với doanh thu khoảng 36 tỷ USD mỗi năm từ mảng dịch vụ IT, HP sẽ bị ảnh hưởng chứ không thể làm cho công ty này gặp khó khăn.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn