Đường tự phát sáng gặp sự cố

Dự án thí điểm đường cao tốc tự phát sáng trong đêm tại Hà Lan của công ty Cơ sở Hạ tầng Heijmans đã tạm thời bị trì hoãn sau khi có những báo cáo khẳng định ánh sáng phát ra từ những vạch kẻ đường “khá nhạt nhòa” khi gặp thời tiết ẩm ướt.

 
Đường tự phát sáng không đủ ánh sáng khi trời mưa
 
Theo trang BBC, sau 2 tuần thử nghiệm diễn ra hồi tháng 4/2014, dự án thí điểm đường cao tốc tự phát sáng của Heijmans tại Hà Lan đã tạm thời bị trì hoãn do gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Cụ thể, trong điều kiện độ ẩm quá cao hoặc trời mưa, những người lái xe sẽ rất khó có thể nhìn thấy rõ ánh sáng phản quang phát ra từ những vạch kẻ đường. Điều này có thể khiến những lái xe rất dễ lâm phải tình trạng “quáng gà” vô cùng nguy hiểm.
 
Tuy nhiên, thất bại trong lần thử nghiệm này không hề khiến Heijmans nản lòng. Công ty này cho biết sẽ ra mắt phiên bản Glowing Lines 2.0 cho lần thử nghiệm tiếp theo vào mùa hè này. Nếu thành công, dự án đường phát sáng sẽ được thử nghiệm rộng rãi trên toàn nước Hà Lan và mở rộng ra các nước khác. Trong khi đó, những vạch kẻ đường phát sáng hiện tại sẽ được làm mờ để tránh gây ra tình trạng nhầm lẫn cho các lái xe.
 
Thực tế, cho đến nay ý tưởng về những con đường cao tốc tự phát sáng vẫn được đánh giá cao cả về tính năng tiện lợi cũng như an toàn. Thậm chí, ý tưởng về con đường phát sáng của Heijmans còn giành được giải thưởng “Best Future Concept” (Khái niệm tương lai tuyệt vời nhất) của giải thưởng Thiết kế Hà Lan. Con đường này sử dụng một lớp sơn đặc biệt có thể hấp thu ánh sáng mặt trời vào ban ngày và chuyển hóa thành năng lượng vào ban đêm. Mỗi lần “sạc” như vậy đủ năng lượng dùng trong 8 giờ. Tuy nhiên, xem ra việc phát triển các con đường cao tốc thông minh không phải là vấn đề một sớm một chiều và vẫn cần phải thử nghiệm cũng như hoàn thiện trong một quá trình dài.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn