Độc đáo với chiếc xe đạp điện… không cần sạc

Chiếc xe đạp hoạt động bằng năng lượng mặt trời vừa được một nhà phát minh của Đan Mạch - ông Jesper Frausig giới thiệu. Xe có tên Solarbike, sử dụng các tấm pin mặt trời ở hai bên bánh trước và sau để nạp điện khi xe không di chuyển.

 
Kể từ khi các tấm pin mặt trời đầu tiên được phát minh, các nhà nghiên cứu đã tìm cách đưa công nghệ này vào ngành công nghiệp vận tải. Ý tưởng tích hợp các tấm năng lượng mặt trời trong bánh xe đạp không phải là mới. Nhưng để chiếc xe đạp có thể ứng dụng vào thực tiễn là điều không hề dễ dàng. Việc sử dụng pin mặt trời có thể làm cho chi phí năng lượng cho chiếc xe gần như miễn phí. Và chiếc xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời đã xuất hiện tại Đan Mạch.
 
 
Theo Jesper Frausig, chiếc xe đạp này có thể chạy tối đa 70km khi được nạp đầy. Không những thế, Solarbike có thể hoạt động ở vận tốc tối đa 50km/h, vận tốc trung bình là 25 km/h. Pin sẽ được nạp đầy khi xe không di chuyển, tùy theo mức độ ánh sang mặt trời mà thời gian sạc đầy có thể nhanh hay chậm.
Các tổ chức phi lợi nhuận của Đan Mạch đang thúc đẩy việc thiết kế mẫu xe này nhằm cải thiện đời sống của người dân trên thế giới vừa giảm ô nhiễm môi trường lại vừa tiết kiệm chi phí đi lại. Cũng nhờ đó mà người sử dụng có thể thoát khỏi cảm giác khó chịu trong việc cắm rút sạc điện hang ngày.
 
 
Hiện vẫn chưa rõ giá của chiếc xe là bao nhiêu  nhưng chắc chắn chiếc xe đạp đặc biệt này sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn