Chevrolet bắt tay với Apple bằng hệ thống Siri

Sau khi được triển khai trên iPhone 5 và New iPad (chạy hệ điều hành iOS 6), tính năng Siri của Apple sẽ lần đầu tiên có mặt trên ôtô.

Siri là một ứng dụng mới trên hệ điều hành iOS 6 được cài đặt trên các dòng smartphone và tablet mới nhất của Apple, có tính năng như một hệ thống truy cập và điều khiển thiết bị di động bằng giọng nói. Nó tương tự tính năng điều khiển bằng giọng nói mà các hãng sản xuất ôtô tập trung nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm qua, để kết nối và sử dụng điện thoại trên xe. Nhờ iOS 6, các hãng ô\tô giờ đây không cần phải phát triển một hệ thống điều khiển bằng giọng nói riêng, thay vào đó tận dụng ngay những gì mà Apple đã làm.
 
Đầu năm tới đây, Siri của Apple sẽ lần đầu tiên được áp dụng trên ôtô qua chiếc Chevrolet Spark và Sonic Drive. Theo đó, những chiếc Chevrolet Spark và Sonic Drive không cần phải kết nối với iPhone bằng cáp, thay vào đó chỉ cần trang bị hệ thống MyLink infotainment và kết nối với iPhone qua Bluetooth là đã có thể có ngay một hệ thống điều khiển bằng giọng nói hoàn hảo. Với hệ thống này, tài xế có thể sử dụng Siri ngay trên ôtô, dùng để gọi điện thoại, nghe tin nhắn thoại (bằng hệ thống âm thanh của xe), gởi tin nhắn thoại hoặc tin nhắn văn bản bằng cách ra lệnh qua giọng nói. Bên cạnh đó là khả năng truy cập thư viện âm nhạc iTunes trên iPhone để phát qua hệ thống âm thanh trên xe, sử dụng các phím chức năng trên vô-lăng để điều khiển các chức năng giải trí của điện thoại…
 
Việc Chevrolet đưa ứng dụng Siri của Apple vào ôtô sẽ tạo ra một hệ thống điều khiển bằng giọng nói hiện đại, hoàn hảo mà tiết kiệm. Lợi thế của hệ thống được chế tạo bởi một hãng công nghệ điện tử là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, sẽ cần thời gian để kiểm chứng tính tương thích của Siri so với các hệ thống nghiên cứu dành riêng của mỗi hãng xe.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn